Chính thức đóng cửa bến xe Hùng Vương ở trung tâm Cần Thơ

Thứ Năm, 26/02/2015, 18:23
Từ 7h ngày 26/2, bến xe khách Cần Thơ trên đường Nguyễn Trãi – Hùng Vương (bến xe Hùng Vương, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chính thức đóng cửa sau nhiều năm trì hoãn.

Suốt 6 năm qua, UBND TP Cần Thơ đã có chủ trương di dời Bến xe Hùng Vương nhưng liên tục bị trì hoãn.

Bến xe Hùng Vương thông báo ngưng hoạt động. 

Cuối tháng 4/2014, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kết luận thời hạn di dời bến xe Hùng Vương về bến xe 91B là 31/12/2014. Tuy nhiên, do phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán mãi đến cuối tháng 2/2015, Bến xe Hùng Vương mới được di dời sang Bến xe 91B.

Việc di dời bến xe Hùng Vương, ngày 24/2/2015, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng đã chỉ đạo Sở GTVT TP Cần Thơ phối hợp lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ tập trung phân luồng giao thông, trách xảy ra tình trạng ùn tắc tại khu vực Bến xe 91B.

Theo đó, mặt bằng bố trí cho các doanh nghiệp từ Bến xe Hùng Vương sang Bến xe 91B sẽ do Công ty CP Bến xe Tàu phà Cần Thơ đảm trách, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và hành khách.

Văn Vĩnh
.
.
.