Cảnh báo hiện tượng người dân xây nhà trái phép, chờ đền bù tại dự án cao tốc Bắc-Nam

Thứ Bảy, 30/03/2019, 11:31
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có công văn hỏa tốc gửi các tỉnh có dự án đường cao tốc Bắc-Nam nhánh phía Đông đi qua như Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Theo Bộ GTVT, thời gian gần đây, trên địa bàn một số địa phương đã có hiện tượng người dân cố tình xây dựng công trình trái phép, trồng cây trên phần đất sẽ được thu hồi để bàn giao cho dự án, nhằm trục lợi kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng. 

Để đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và tránh tranh chấp, khiếu kiện của người dân về việc hỗ trợ, đền bù, tái định cư sau này, Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh có dự án đi qua chỉ đạo các ban, ngành và hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng dự án tuân thủ các quy định pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng. 

Quản lý chặt chẽ hiện trường nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đặng Nhật
.
.
.