Cần Thơ vá "ổ gà" sau vụ hai bà cháu tử vong trên cầu Hưng Lợi

Chủ Nhật, 08/11/2020, 12:15
Suốt nhiều tháng qua, mặt đường cầu Hưng Lợi xuất hiện chi chít “ổ gà”, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Sau vụ hai bà cháu đi xe máy té ngã trên cầu bị xe đầu kéo tông tử vong, ngành chức năng cho công nhân dặm vá “ổ gà” trên mặt đường.

Sáng 2/11, ôtô tải do tài xế Lâm Sĩ Quý (SN 1984, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ trung tâm TP Cần Thơ qua cầu Hưng Lợi. Ôtô tải chuẩn bị lên dốc cầu Hưng Lợi thì sập “ổ gà”, sau đó mất lái lao thẳng vào dải phân cách và lật ngang trên đường.

Theo nhiều người dân thường di chuyển qua cầu Hưng Lợi, tuyến đường từ nút giao thông IC3 đến ngã tư Nguyễn Văn Linh, xuất hiện rất nhiều “ổ gà” suốt nhiều tháng qua nhưng không được ngành giao thông vận tải khắc phục kịp thời. “Tuyến đường này rất nguy hiểm, chi chít “ổ gà”. Chỉ cần sơ xảy một chút là dẫn đến tai nạn. Thực tế đã có người chết vì va chạm giao thông, té ngã trên cầu Hưng Lợi”, chị Lan ngụ phường Phú Thứ chia sẻ.

Tối 6/11, bà Huỳnh Thị Bé Hai (SN 1962) điều khiển xe máy chở theo bà Lê Thị Vượng (SN 1965) và cháu Nguyễn Phạm Minh Triết (SN 2018, cùng ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đang lên dốc cầu Hưng Lợi thì va chạm với một xe máy khác, sau đó 3 người té ngã xuống đường. Bà Vượng và cháu nội bị xe đầu kéo trờ tới tông tử vong.
Mặt đường trên cầu Hưng Lợi xuống cấp, xuất hiện nhiều “ổ gà” và tồn tại trong thời gian dài nhưng không được sửa chữa, dặm vá kịp thời.

Vụ xe tải bị lật trên đường Nguyễn Văn Linh vào ngày 2/11, “ổ gà” tại khu vực này nhanh chóng được dặm vá. “Còn những “ổ gà” khác trên cầu Hưng Lợi thì vẫn như cũ. 
Tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua cầu Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) nối vào đường Võ Nguyên Giáp, dài khoảng 2 km. Thời gian qua, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện hàng loạt “ổ gà”, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Sau vụ tai nạn khiến hai bà cháu tử vong trên cầu Hưng Lợi vào tối 6/11, một số “ổ gà” trên mặt cầu Hưng Lợi được dặm vá.
Cù Dzĩnh
.
.
.