CSGT ra hiệu lệnh dừng xe ô tô, “ma men” chống đối

Thứ Bảy, 04/01/2020, 13:26
Phát hiện chiếc ô tô đang chạy quệnh quạnh trên đường, CSGT ra hiệu lệnh buộc xe phải dừng. Nhưng người điều khiển ra khỏi xe, chốt cửa, bỏ đi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.

Ngày 4- 1, Đội CSGT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết hiện đã đưa chiếc xe 4 chỗ, màu đen và người đàn ông điều khiển về trụ sở để xử lý.

Vào khoảng 22h ngày 3- 1, CSGT Công an TP Vinh đang làm nhiệm vụ tại đường Lê Nin thì phát hiện chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen đang chạy quệnh quạnh lao tới.

Lập tức tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Người điều khiển là Phạm Văn M. (SN 1981) trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương bước xuống xe, chốt khóa cửa và bỏ đi không hợp tác.

Sau 1 thời gian vận động anh M. để đo nồng độ cồn không thành, tổ công tác đã lập biên bản đưa chiếc xe và người điều khiển về trụ sở Công an TP Vinh để xử lý.

Theo Thiếu tá Lê Đăng Khoa, Đội phó Đội CSGT Công an TP Vinh, quo định tại Nghị định 100/2019/NĐ- CP, tài xế có hành vi uống rượu say, điều khiển xe, chống đối Cảnh sát sẽ bị xử phạt 35- 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

H. Hồng
.
.
.