CSGT Hà Nội phối hợp xử lý xe ba bánh và đối tượng giả danh thương binh

Thứ Ba, 10/11/2015, 16:35
Sáng 10/11, Đội CSGT số 14 (Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp cùng  một số thương binh, cựu chiến binh trên địa bàn ra quân xử lý xe ba bánh tự dóng và các đối tượng giả danh thương binh sử dụng xe ba bánh lưu thông trên địa bàn.

Chỉ trong vòng buổi sáng, nhiều trường hợp thương binh điều khiển xe ba bánh không đội mũ bảo hiểm cũng đã được nhắc nhở. Cùng đó, một vài trường hợp giả thương binh cũng đã bị phát hiện và lập biên bản vi phạm. Dưới đây là một vài hình ảnh phóng viên báo CAND ghi nhận được.

Đội phó Đội CSGT số 14 đang trao đổi với các thương binh, cựu chiến binh trước khi cùng ra đường làm nhiệm vụ. 
Nhiều trường hợp thương binh bị nhắc nhở trong sáng 10/11.
Theo bác Nguyễn Hữu Thời, để phân biệt thương binh thật hay giả, thì ngoài giấy chứng nhận  thương bình thật luôn có thẻ bảo hiểm (CK) kèm theo.
Những trường hợp đầy đủ giấy tờ, nhưng không đội mũ bảo hiểm cũng được lực lượng CSGT  nhắc nhở nghiêm túc.
Có trường hợp không phải thương binh điều khiển xe ba bánh bị phát hiện, sau đó đã bị lập biên bản tại chỗ. 
Thanh Huyền
.
.
.