Buồn ngủ, tài xế xe đầu kéo tông ba xe ôtô

Chủ Nhật, 03/04/2016, 08:27
Khoảng 6h45 ngày 2-4, xe đầu kéo BKS 61L-3062 kéo rơ-mooc loại 40 feet lưu thông trên xa lộ Hà Nội (hướng từ Đồng Nai về cầu Sài Gòn) với tốc độ cao.

Khi đang lưu thông lên cầu vượt thép Thủ Đức (nối quận Thủ Đức với quận 9, TP Hồ Chí Minh), tài xế xe đầu kéo bất ngờ lao xe vào dải phân cách và lao sang dòng phương tiện đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ TNGT.

Xe đầu kéo cuốn nhiều dải phân cách bằng bê tông và tông vào ba xe ôtô (7 chỗ, 9 chỗ và 16 chỗ) đang chở hàng chục người nước ngoài (đa phần là người Nhật) đang trên đường về Đồng Nai. Khi sự cố xảy ra, ba phương tiện này bị ép kẹt cứng vào lan can cầu khiến nhiều người nước ngoài trong ba xe hoảng hốt kêu cứu. Một người Nhật bị thương tích nặng được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cấp cứu.

Tại hiện trường xe đầu kéo bị hư hỏng nặng phần đầu, xe 16 chỗ và xe 9 chỗ bị hỏng nặng phần hông, riêng xe 7 chỗ chỉ bị hư hỏng nhẹ. Dầu nhớt từ 4 phương tiện chảy lênh láng trên đường. 

Hàng chục người nước ngoài được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Vụ tai nạn xảy ra khiến tuyến xa lộ Hà Nội bị ùn ứ trong thời gian dài. Nguyên nhân được xác định là do tài xế xe đầu kéo buồn ngủ.

Nghinh Phong
.
.
.