Báo động tình trạng du khách tử vong do TNGT đổ dốc trên bán đảo Sơn Trà

Thứ Hai, 29/07/2019, 10:26
Vụ tai nạn nghiêm trọng khi đổ dốc trên bán đảo Sơn Trà, khiến cả 2 bà cháu rơi xuống vực ở độ sâu hơn 10 m, tử vong vừa xảy ra vào sáng28/7. Cách vụ tai nạn trên không lâu, một loạt vụ du khách gặp nạn, thương vong khi điều khiển xe máy vượt dốc, tham quan gần đỉnh Bản Cờ (núi Sơn Trà) đã xảy ra.

Sáng 29-7, thông tin từ Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng (BQLBĐST) cho biết: Nạn nhân tên Vân  (SN 1982, ngụ quận Thanh Khê)  bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng và đã qua cơn nguy kịch, riêng cụ bà 72 tuổi, mẹ chồng chị Vân bị đa chấn thương và bé gái 11 tuổi con gái chị Vân đều đã tử vong.

Hiện trường vụ TNGT khiến 2 bà cháu tử vong tại Sơn Trà.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 28/7, tại khu vực bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Do là ngày Chủ nhật nên cả gia đình chị Vân đã tổ chức lên bán đảo Sơn Trà để tham quan, vui chơi. 

Chị Vân điều khiển xe máy hiệu Vison chở đằng sau con gái 11 tuổi và  mẹ chồng 72 tuổi chạy lên đỉnh Bàn Cờ cho bà cháu ngắm cảnh. Khi chị Vân đổ dốc từ trạm radar Sơn Trà (gần đỉnh Bàn Cờ) về hướng thành phố thì bất ngờ xe bị mất lái, người và xe máy đều ngã mạnh vào taluy đường. Không may, bé gái và cụ bà bị hất văng xuống vực ở độ sâu hơn 10m. 

Tai nạn khiến con gái chị Vân tử vong tại chỗ, mẹ chồng bị đa chấn thương cũng đã tử vong trên đường đến bệnh viện còn chị Vân đang phải  cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngay trong đêm 29/7, mẹ chồng chị Vân đã được gia đình chuyển về quê Nghệ An lo hậu sự.

 Đã có nhiều vụ TNGT gây thương vong cho du khách xảy ra tại đoạn đường đổ dốc gần đỉnh Bàn Cờ (Sơn Trà). 

Trước vụ TNGT làm 3 người thương vong trên không lâu, đầu tháng 5/2019 ngay đoạn đường gia đình chị Vân gặp nạn, cũng đã xảy ra tai nạn thương tâm khiến hai sinh viên  thương vong. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định sinh viên Lê Minh S. (19 tuổi, trú Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe máy tay ga chở theo bạn gái tên Duyên, lưu thông trên đường bê tông dẫn lên điểm du lịch Đỉnh Bàn Cờ trên bán đảo Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.  Khi còn cách điểm du lịch Đỉnh Bàn Cờ khoảng 4km thì xe của S mất lái, trượt dốc té ngã khiến S tử vong tại chỗ, Duyên bị đa chấn thương, gãy tay. 

Trước đó, còn có trường hợp em Nguyễn Hữu T. (sinh năm 1998, trú tỉnh Gia Lai) sinh viên trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đà Nẵng cùng nhóm bạn lên Sơn Trà tham quan. Trong lúc đổ dốc từ đồi Vọng Cảnh xuống, do sương mù, đường dốc khiến xe máy BKS 81AA-015.. do T. điều khiển chở theo một nam sinh khác bị lạc tay lái, tông vào taly chắn bên đường. Hậu quả T. bị chấn thương sọ não, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, nam sinh viên còn lại bị đa chấn thương…

Ban QLBĐST sẽ dựng biển cảnh báo du khách tại những đoạn đường dốc đứng, nguy hiểm trên bán đảo Sơn Trà. 

Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà, do có địa hình nhiều đoạn dốc đứng, tại đường lên núi Sơn Trà nên thời gian qua đã xảy ra liên tiếp các vụ  tai nạn nghiêm trọng đối với người đi xe máy tay ga. Hầu hết các vụ TNGT là do các nạn nhân, du khách đổ dốc đứng, tự ngã gây hậu quả nghiêm trọng…   

Để bảo vệ tính mạng và an toàn cho du khách khi đến tham quan tại Bán đảo Sơn Trà, trước mắt UBND Sơn Trà và Ban BQLBĐST cùng các ngành chức năng sẽ tiến hành dựng biển cánh báo nguy hiểm ngay đoạn dốc từ trạm radar Sơn Trà (gần đỉnh núi Bàn Cờ), hướng gồm Đồi Vọng Cảnh, Tiên Sa và đoạn lên Chùa Linh Ứng. Đây đều là những đoạn đường  có nhiều khúc cua khuất, đặc biệt là những lúc đổ dốc nguy hiểm để người dân, du khách nắm thông tin, cẩn trọng khi điều khiển phương tiện và hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. 

Hoài Thu
.
.
.