BOT Ninh Lộc xả trạm sau gần nửa giờ bị tài xế gây áp lực

Thứ Ba, 09/10/2018, 14:52
Sau gần nửa giờ kẹt xe, đến 9h20’ sáng ngày 9-10, Trạm BOT Ninh Lộc trên đường QL1A qua địa phận xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã phải xả trạm để giải tỏa ách tắc giao thông.

Vụ việc xảy ra vào tầm 8h45’ cùng ngày, một số tài xế đã cho xe dừng tại Trạm BOT Ninh Lộc nhưng không mua vé, khiến cho hàng trăm xe ô tô từ hướng Nam ra Bắc phải dừng lại, gây ra ùn tắc kéo dài gần nửa giờ.

Trạm BOT Ninh Lộc ở km 1425+200 trên đường QL1A do Công ty CP đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa thu phí hoàn vốn đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng QL1A từ  km 1374+525 – km 1392 và  km 1405 – km 1425+500 theo hình thức BOT. 

Hàng trăm xe ô tô phải dừng lại gần nửa giờ ở phía Nam Trạm BOT Ninh Lộc

Sau nhiều lần xảy ra ùn tắc giao thông do giới tài xế địa phương dừng xe ô tô trong làn thu phí để cản trở, giữa tháng 5-2018 Bộ GTVT đã chấp thuận đề nghị của Công ty CP đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, thực hiện miễn, giảm phí nhiều loại xe ô tô ở 20 xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa  trong bán kính 10km tính từ Trạm BOT Ninh Lộc. 

Thế nhưng một số tài xế lái xe ở thị xã Ninh Hòa vẫn tiếp tục gây ra ùn tắc giao thông. Công ty CP đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã có văn bản kiến nghị các cơ quan chức trách vào cuộc can thiệp, xử lý hành vi vi phạm pháp luật tại Trạm BOT Ninh Lộc.

Hữu Toàn
.
.
.