Ám ảnh những vụ “hung thần” container gây tai nạn

Thứ Năm, 03/01/2019, 15:17
Chỉ cần gõ cụm từ khóa “container gây tai nạn”, trong vòng 0,26 giây, bộ máy tìm kiếm khổng lồ Google sẽ cho ra tới gần 40 triệu kết quả. Điều này cho thấy sự ám ảnh về an toàn giao thông đối với “hung thần” container ở Việt Nam lớn như thế nào.

CAND Online xin điểm lại một số vụ tai nạn thương tâm liên quan đến phương tiện giao thông này:

* Vụ việc mới nhất liên quan đến “hung thần” container xảy ra vào khoảng 15h40’ chiều ngày hôm qua (2-1) tại ngã tư Nhựt Chánh (KM1936, QL1A, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Theo đó, xe container mang BKS 62C – 04348 đang lưu thông trên QL1A (hướng từ Long An về TP Hồ Chí Minh) khi đến ngã tư Nhựt Chánh thì bất ngờ lao vào dòng xe đang dừng đèn đỏ, cuốn theo hàng loạt xe gắn máy đi một đoạn hơn 100m. Cú tông trượt dài khiến 4 người tử vong, 18 người bị thương.

* Khoảng 9h ngày 10-12-2018, trước cổng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đoạn Km101+60 QL18 đi qua địa bàn phường Đại Yên (TP Hạ Long), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 4 xe ô tô.

Vào thời điểm trên, xe container mang BKS 17C-070.58 đang lưu thông theo hướng Hạ Long đi Uông Bí đã bất ngờ mất lái đâm vào dải phân cách, lao sang phía đường ngược chiều. Chưa dừng lại, chiếc xe đầu kéo đâm liên tiếp vào 3 chiếc ô tô con khác đang lưu thông ở chiều ngược lại sau đó lao xuống hố cạnh đường. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

* Vào lúc 11 giờ ngày 27-11-2018, trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe container khiến 2 người tử vong.

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 18C-03672 chở đồ gốm sứ, lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc, khi đến Km19 đoạn qua xã Hàm Cường đã bất ngờ đâm vào xe container ngược chiều. Hai xe đâm nhau kéo theo va chạm với 1 xe ô tô du lịch và 1 xe máy.

Tại hiện trường, các xe va chạm đều hư hỏng nặng, đầu xe tải và container bẹp dúm, biến dạng. Đồ gốm sứ trên xe tải văng xuống đường. Vụ va chạm làm 2 người tử vong và nhiều người bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

* Khoảng 14h30 ngày 15-11-2018, nam tài xế điều khiển xe container BKS 51C-975.14 trong đường nội bộ của cảng ICD Sotrans Thủ Đức để ra Xa lộ Hà Nội. Khi di chuyển đến đoạn cua, xe container bị mắc kẹt do thân xe quá dài. Do đó, tài xế điều khiển phương tiện chạy lùi lại.

Đúng lúc này, người đàn ông chạy xe máy phía sau bị xe container húc ngã xuống đường và cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ. Thi thể cùng xe máy của nạn nhân kẹt dưới gầm xe container.

* Sáng ngày 19-10-2018, tại khu vực ngã 3 đường tránh Quang Hanh trên quốc lộ 18 (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), chiếc xe đầu kéo chở container 29C-999.80 chạy từ Quốc lộ 279 ra Quốc lộ 18 đã tông trúng đuôi xe khách BKS 15B-005.09 chạy hướng Hạ Long đi Cẩm Phả.

Chiếc container bị bay khỏi thùng xe đầu kéo văng trúng xe tải BKS 14C-244.31 đang đỗ bên đường. Chiếc xe khách bị tông trúng đuôi nhưng may mắn toàn bộ hành khách đều an toàn.

Tuy nhiên, thời điểm đó có ba công nhân đang ở gần chiếc xe tải đã bị xe tải văng vào khiến một người tử vong, hai người bị thương nặng.

* Vào khoảng 17h ngày 12-9-2018, trên đoạn đường từ ngã ba Bến Trường đến Trường Tiểu học Bình Lợi (ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe container mang BKS 70C-089.25 và xe đạp do một bé gái khoảng 9 tuổi điều khiến, khiến em này bị chấn thương nặng.

Theo thông tin từ người dân tại hiện trường vụ tai nạn, vào thời điểm trên, xe đầu kéo có BKS 70C-089.25 di chuyển theo hướng từ ngã ba An Cơ về Hảo Đước, khi đến khu vực trên, xe này lấn sang làn đường bên trái để vượt một xe tải khác đi cùng chiều, đúng lúc này có một bé gái điều khiển xe đạp theo chiều ngược lại, do bất ngờ nên không kịp tránh, và bị cuốn vào gầm xe container.

Vụ tai nạn khiến bé gái bị vỡ sọ não, gãy chân, dập nát cánh tay, được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

* Xa hơn, vào chiều ngày 27-6, tại Bình Dương, một xe container đã gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết tại chỗ, 1 người thương nặng.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, trên đường Trần Quốc Toản (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), anh Ngô Tùng Châu (47 tuổi) đi xe máy chở theo vợ là chị Lê Thị Nguyên (45 tuổi) và con trai là Ngô Quốc Duy (8 tuổi) theo hướng về thành phố mới Bình Dương.

Đến ngã tư giao với đường Nguyễn Văn Linh, xe container mang BKS 89C – 067.87 chạy phía sau khi rẽ phải đã đâm vào xe máy của anh Châu. Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Châu chết tại chỗ, cháu Duy văng ra xa và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. 

V.Cường (tổng hợp)
.
.
.