36 người may mắn thoát nạn khi xe khách mất phanh trên đèo Pha Đin

Thứ Ba, 23/04/2019, 08:22
Vào lúc xảy ra tai nạn, trên xe có 36 người gồm 1 lái chính, 1 lái phụ, 1 hướng dẫn viên du lịch và 33 cựu chiến binh...

Khoảng 10 giờ ngày 22-4, tại đèo Pha Đin trên tuyến quốc lộ 279, đoạn đi qua địa phận bản Háng Tầu 1, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), xe khách biển số 29Z-8146 (tên chủ xe đăng ký là Nguyễn Văn Chung, trú tại Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) do tài xế Nguyễn Hồng Việt (sinh năm 1974, quê quán thôn Bưởi, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội) điều khiển, chạy theo hướng Hà Nội - Điện Biên; khi đến địa điểm trên thì xảy ra sự cố mất phanh, trượt bánh xuống rãnh nước phía ta-luy dương.

Theo Trung tá Nguyễn Phi Linh, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Tuần Giáo (Phòng CSGT, Công an tỉnh Điện Biên), lúc xảy ra tai nạn, trên xe có 36 người gồm 1 lái chính, 1 lái phụ, 1 hướng dẫn viên du lịch và 33 cựu chiến binh. Không có nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn nhưng có 4 người bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuần Giáo.

Xe khách chở 33 cựu chiến binh gặp nạn trên đèo Pha Đin.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Tuần Giáo đã huy động nhân lực, có mặt kịp thời, tiến hành bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, phân luồng giao thông, bảo vệ tài sản và động viên tinh thần các hành khách. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nếu xe xuôi xuống thêm một đoạn đường khoảng 20-25m nữa thì hậu quả khó lường vì gặp một cung đường cua, có độ dốc và một cây cầu cạn bắc qua khe vực sâu.

Hải An
.
.
.