2 học sinh tử vong thương tâm trong vụ TNGT liên hoàn

Thứ Hai, 30/09/2019, 19:01
Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 11h50’ ngày 30-9 tại đường 5B đoạn qua xã An Lâm, Nam Sách, Hải Dương đã làm 2 học sinh lớp 10 tử vong.


Thông tin ban đầu xác định vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô tải BKS 12C-024.04 do anh Đặng Minh Thư (SN 1985, ở thôn Phú Văn, xã Phú Điền, Nam Sách), điều khiển đi hướng từ xã An Lâm ra Quốc lộ 37 đã va chạm với xe đạp điện (không có biển kiểm soát) do cháu Lê Quang Liêm (SN 2004, ở thôn Phong Trạch) điều khiển đi ngược chiều.

Sau khi va chạm với cháu Liêm, xe tải tiếp tục va chạm với xe máy điện 34MĐ1-172.37 do cháu Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 2004, ở thôn Lâm Xuyên, cùng xã Phú Điền) điều khiển đi ngược chiều.

 Không dừng lại ở đó, chiếc xe ô tô tiếp tục va chạm với xe máy 52U4-7665 do chị Vũ Thị Thủy (SN 1977, ở thôn Hoàng Dương, xã An Lâm) điều khiển và xe máy điện 34MĐ1-42050 do chị Đàm Thị Hằng (SN 2003, ở xã An Bình, Nam Sách) điều khiển cũng đi ngược chiều.

Sau khi va chạm với hàng loạt phương tiện trên, chiếc xe tải lao xuống mương nước bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn đã làm cháu Liêm và cháu Thương tử vong tại chỗ, chị Thủy và chị Hằng bị thương.  Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, trên xe ô tô tải còn có vợ của Thư là chị Nguyễn Thu Hiền (31 tuổi) nhưng rất may chỉ bị xây sát nhẹ.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng lái xe Thư đang đi giao cơm hộp cho một doanh nghiệp tại địa bàn huyện, còn các nạn nhân tử vong đang trên đường đi học về. Kiểm tra nhanh, Công an huyện Nam Sách không phát hiện nồng độ cồn trong người lái xe Thư.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được Công an huyện Nam Sách điều tra, làm rõ.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Nam Sách đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 3 triệu đồng.

X.Mai
.
.
.