Xuân Bắc, Tự Long thi tài bên Hồ Gươm đêm Trung thu

Thứ Tư, 12/09/2018, 16:43
Trong lễ hội trung thu 2018 chủ đề “Đêm rằm xuống phố” được tổ chức bên bờ Hồ Gươm, Hà Nội, NSND Tự Long sẽ đóng vai Bờm, NSƯT Xuân Bắc sẽ vào vai Cuội, đứng đầu 2 đội thi tài, chinh phục và lôi kéo khán giả nhí để giành quyền phá cỗ trông trăng với Chị Hằng (ca sĩ Ái Phương).

Do UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần văn hóa Phương Đông tổ chức, chức lễ hội diễn ra vào tối ngày 23-9 tại trung tâm phố đi bộ - Vườn hoa Lý Thái Tổ, đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Dịp này, một chương trình biểu diễn nghệ thuật vui nhộn được thực hiện với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, hài kịch đến xiếc, rối: NSƯT Xuân Bắc trong vai chú Cuội, NSND Tự Long trong vai Bờm, Ca sĩ Ái Phương (vai chị Hằng), MC Hà Khánh Vân ( vai Thỏ ngọc), NSƯT Đức Hùng, NSƯT Tống Toàn Thắng (xiếc), ca sĩ ISAAC, DJ Tit, Nhật Minh Idol, Bùi Hà My, nghệ sĩ Nhà hát múa rối Thăng Long, Liên đoàn xiếc Việt Nam, các CLB Họa My, Sao Tuổi Thơ, Trung tâm văn hóa Ba Đình.

Cuộc "đối đầu" của chú Cuội (Xuân Bắc) và Bờm (Tự Long) trong đêm hội hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười vui vẻ

Trong đó, màn tranh tài gay cấn, vui nhộn, nhiều kịch tính giữa hai nhân vật Cuội (Xuân Bắc) và Bờm (Tự Long) hứa hẹn hấp dẫn đông đảo khán giả nhí. Hai nghệ sĩ sẽ chia thành hai đội, thi tài biểu diễn, đối đáp hóm hỉnh, vui nhộn nhằm “biểu dương lực lượng” và tìm cách lôi kéo khán giả về đội của mình để giành phần thắng, được phá cỗ trông trăng với chị Hằng xinh đẹp (ca sĩ Ái Phương). 

Đặc biệt, Chị Hằng cưỡi trâu, được tháp tùng bởi đoàn cà kheo, xiếc lửa, ong, bướm khổng lồ.Cuội bay từ trên trời xuống mặt đất. Bờm trổ tài cùng vũ điệu quạt mo cùng rất nhiều tiết mục nghệ thuật khác.

Isacc với màn nhảy flashmop Bống bống bang được kỳ vọng sẽ 'đốt nóng" sân khấu cùng khán giả nhí

Rất nhiều nhân vật quen thuộc khác cũng được các nghệ sĩ hóa thân trong dịp này sẽ cùng phá cỗ trông trăng với trẻ em: Tấm Cám, Thạch Sanh, Lý Thông, Đại bàng, công chúa Quỳnh Nga, ông Bụt, công chúa Elsa, Anna, người nhện, đội trưởng Mỹ, Thor, siêu nhân Gao, người sắt, nàng bạch tuyết và bẩy chú lùn...

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, lần đầu tiên, phố đi bộ Hồ Gươm sẽ có con đường đèn lồng và ngôi sao khổng lồ được kết bằng hàng trăm chiếc đèn rực rỡ các sắc màu. Đây cũng là địa điểm hứa hẹn hấp dẫn hàng ngàn người bởi nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác như múa lân, rước đèn, carnaval, trưng bày đồ chơi Trung thu cổ truyền, tổ chức trò chơi dân gian…


N.Hoa
.
.
.