“Tình khúc Bạch Dương” – “Bom tấn” truyền hình Việt 2018?

Thứ Bảy, 20/01/2018, 15:45

“Chào đời” sau 7 năm ấp ủ, triển khai, hơn 6 tháng quay phim ở nhiều địa điểm tại Liên bang Nga, Pháp và Việt Nam, “Tình khúc Bạch Dương” được dự kiến là phim “bom tấn” truyền hình sẽ “công phá” màn ảnh nhỏ ngay đầu năm 2018. 

"Tình khúc Bạch Dương" cũng là dự án phim kỷ lục khi ê kíp làm phim phải vận chuyển đến gần 3 tấn thiết bị, đạo cụ, phục trang đã di chuyển hàng nghìn km trên đất Nga, từ Moscow đến St. Petersburg, Krasnodar, Tula, Klin... để thực hiện các cảnh quay. 

Riêng phần kịch bản phải cần đến 4 gương mặt kỳ cựu: Trịnh Khánh Hà, Phạm Kim Ngân, Hải Anh, Hồng Vân và các tác phải viết đi viết lại đến gần 20 lần, được phép trao đổi với giám đốc sản xuất bất kể giữa đêm hay gần sáng…

Dấu ấn Nga hiện diện "dày đặc" trong "Tình khúc Bạch Dương"

"Tình khúc Bạch dương" lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Tình khúc Lavanda" do các nhà văn FBKN (nhóm của cựu sinh viên Khoa Nga trên Facebook). Trải dài gần 30 năm từ cuối thập niên 1980 đến giữa thập niên 2010, chuyện phim xoay quanh cuộc đời của 3 sinh viên: Quyên, Vân, Hùng và Quang "Kỵ sĩ Bắc cực" - lưu học sinh Việt Nam tại Liên Xô. 

Tuy nhiên, theo ê kíp làm phim thì “Tình khúc Bạch Dương” không đơn giản là câu chuyện tình tay ba, tay tư mà tập trung khai thác mảng đời sống của người Việt ở Nga - những người sang Liên Xô học tập, làm việc, và những thăng trầm của cuộc đời họ gắn chặt với biến thiên thời cuộc của xứ sở Bạch Dương, những trăn trở và cả những nỗi niềm trong giai đoạn Việt Nam vừa bước qua thời kỳ bao cấp còn nhiều khó khăn. 

Thiên nhiên nước Nga trong phim

Người xem “Tình khúc Bạch Dương” đã, đang yêu mến nước Nga sẽ không khỏi bồi hồi xen lẫn thích thú khi thấy lại hình ảnh những năm tháng các du học sinh, công nhân Việt Nam sang Liên Xô học tập, lao động. Rất nhiều những bối cảnh được kỳ công phục dựng như ốp sinh viên, ốp công nhân, những cửa hàng ký gửi, mua bán các vật dụng như nồi áp suất, bàn là, quạt orbita, áo phông cành mai, quần bò, phấn con én... 

Đó còn là những khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời, là tình cảm nồng hậu của các thầy cô giáo, những người dân Nga tốt bụng, là những ký ức đẹp về tuổi trẻ, tình yêu, là số phận của những người Việt Nam đã từng sống và học tập tại nước Nga. 

Nhưng, phim không đào sâu những nỗi đau bi lụy mà là nhiều câu chuyện cảm động trong ứng xử, cách đối mặt với tình yêu, tình bạn, sự lựa chọn giữa tha thứ và hy sinh, giữa hạnh phúc gia đình và tình cảm cá nhân...

Dàn diễn viên trẻ trong 1 cảnh quay vô cùng lãng mạn

“Tình khúc Bạch Dương” có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên tài năng của 2 miền Nam, Bắc: Chi Bảo, Thanh Mai, Lê Vũ Long, Hoa Thúy, Kiều Anh, Quang Tuấn, Hải Anh, Khuất Quỳnh Hoa và một số gương mặt trẻ được yêu thích như Bình An, Huỳnh Anh, Minh Trang, Hồng Loan…

Phim bao gồm 36 tập, phát sóng vào 20h45 các ngày thứ Năm, thứ Sáu trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 25-1.

N.Hoa
.
.
.