Thí sinh đạt giải "Giọng hát hay Hà Nội" được biên chế vào đoàn nghệ thuật của thủ đô

Thứ Năm, 01/09/2016, 12:28

Cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2016" sẽ sơ tuyển từ 5-9. Ngoài giải thưởng tiền mặt, hiện vật, thí sinh đạt giải của cuộc thi còn được quyền lựa chọn vào biên chế các đoàn nghệ thuật thuộc sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Do sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2016" là một trong những hoạt động chính  hướng tới ngày kỷ niệm 62 năm Giải phòng Thủ đô.

Cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội" dành cho các công dân đang sống, làm việc, học tập tại Hà Nội. Đây cũng là cuộc thi từng góp phần phát hiện, góp phần tạo bệ phóng cho khá nhiều gương mặt nghệ sĩ thành danh nhiều năm qua: Ca sỹ Hồng Nhung (Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội 1987), ca sỹ Mỹ Linh (Giải nhì Giọng hát hay Hà Nội 1993), ca sỹ Trọng Tấn (Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội năm 1997), ca sỹ Tùng Dương (Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội 2003)…

Tùng Dương - giải Nhất Giọng hát hay Hà Nội 2003

Diva Hồng Nhung từng đoạt giải Nhất Giọng hát hay Hà Nôi năm 1987

Dự kiến, vòng sơ tuyển “Giọng hát hay Hà Nội năm 2016” sẽ diễn ra từ ngày 5-9 đến 10-9 tại Nhà Văn hóa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. ban giám khảo vòng sơ tuyển gồm nhạc Sĩ Trương Ngọc Ninh, Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội; nhạc sỹ Giáng Son, giảng viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh; nhạc sỹ Nguyễn Xuân Phương, Chủ nhiệm khoa Âm nhạc, trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; nhà báo Ngô Bá Lục, Phó Tổng Biên tập Saostar.vn; nhạc sĩ Vũ Quốc Bình, Giám đốc Âm nhạc chương trình.

Tổng giải thưởng dành cho thí sinh đoạt giải “Giọng hát hay Hà Nội 2016” là 150 triệu đồng và thí sinh đạt giải, nếu có nguyện vọng sẽ được biên chế vào các đoàn nghệ thuật thuộc sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.


N.H
.
.
.