Kim Thoa và Đình Khanh đoạt giải nhất cuộc thi giọng hát hay Hà Nội năm 2011

Chủ Nhật, 03/07/2011, 15:35
Vượt qua được 16 thí sinh với những giải thưởng như giải Ca sỹ triển vọng, Ca sỹ thể hiện bài hát về Hà Nội hay nhất... Phạm Thị Kim Thoa và Ngô Đình Khanh đã cùng chung tay đoạt ngôi vị cao nhất trong cuộc thi chung kết giọng hát hay Hà Nội năm 2011.

Kim Thoa, SN 1988, lớn lên tại Đầm Hà, Quảng Ninh, hiện là sinh viên năm thứ 3 khoa Thanh nhạc Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương, với chất giọng Soprano (nữ cao) nghe thánh thót và trong sáng đầy sức cuốn hút và truyền cảm, cô đã khá thành công với ca khúc Miền xa thẳm (sáng tác: Đức Trịnh).

Phạm Thị Kim Thoa và Ngô Đình Khanh.

Còn với Ngô Đình Khanh, một chiến sỹ Công an của quận Hà Đông, SN 1981, quê Ba Vì - Hà Nội. Năm 2000 - 2005 học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Nhạc viện Hà Nội). Năm 2006 được tuyển về Phòng Công tác chính trị Công an TP Hà Nội. Hiện công tác tại Đội Chính trị hậu cần quận Hà Đông. Với chất giọng Baritone (Nam trung) rền, dày và vang anh xuất sắc vượt qua được các thí sinh với bài hát Tôi là người thợ lò (sáng tác: Hoàng Vân)

Phương Huyền
.
.
.