NSND Công Lý làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội

Thứ Năm, 07/05/2020, 15:58
Ngày 7/5, Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Công Lý đã được Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Tô Văn Động trao quyết định giữ chức vụ Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.

NSND Công Lý tên đầy đủ là Nguyễn Công Lý, sinh năm 1973. Anh về công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội năm 1993, từng tham gia nhiều vở diễn của Nhà hát như: Ông không phải là bố tôi, Vùng lạnh, Điệp khúc Vi-rút, Tiếng đàn Vùng Mê Thảo, Tình sử ngàn năm, Mảnh đất lắm người nhiều ma… 

Anh là một trong những gương mặt nổi tiếng trong điện ảnh, truyền hình qua các vai Đận trong phim “Bão qua làng”, vai Khoái trong phim “Gió làng Kình”, vai Lâm trong phim “Khi đàn ông góa vợ bật khóc”, vai Tuyền trong phim “Chiều ngang qua phố cũ”, vai Bắc Đẩu trong chương trình “Gặp nhau cuối năm” (Táo Quân)…

NSND Công Lý nhận quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội

Công Lý được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2011, từng nhận Bằng khen "Diễn viên có nhiều đóng góp cho thành công chương trình" - Chương trình "Gặp nhau cuối năm Táo quân" do Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao tặng và giải  Bạc vở "Ông không phải là bố tôi" do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng (vai ông Hỏa) năm 2013. Năm 2015, anh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Huy chương Vàng cho vai diễn "Sừ" trong vở "Điệp khúc vi-rut" và  Huy chương Vàng vở diễn "Điệp khúc vi-rut". Anh đạt Giải "Diễn viên kịch nói xuất sắc nhất" - Giải thưởng Sân khấu năm 2016 do Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam trao tặng dành cho vai diễn Ông Gio trong vở "Vùng lạnh”, Huy chương vàng sân khấu kịch toàn quốc vở kịch “Vùng lạnh” năm 2018. Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu NSND.

Theo quyết định bổ nhiệm, NSND Công Lý giữ chức vụ Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội kể từ ngày 1/4/2020. Thời gian bổ nhiệm kéo dài 5 năm. NSND Công Lý đã nhận quyết định này từ cuối tháng 3, nhưng do dịch bệnh COVID-19, ngày 7/5 mới có công bố chính thức.

N.H
.
.
.