Mãn nhãn với giải Đua bò Bảy Núi

Thứ Năm, 18/05/2017, 13:48
24 đôi bò tham gia tranh tài quyết liệt, cống hiến cho hàng ngàn khán giả trong và ngoài tỉnh An Giang.


Sáng 18-5, tại sân đấu thuộc Khu liên hợp Thể dục thể thao TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) diễn ra giải biểu diễn đua bò Bảy Núi, đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Tháng Du lịch An Giang năm 2017.

Các đôi bò lần lượt "chào sân" và làm quen với đường đua
Do thi đấu với hình thức loại trực tiếp nên từng cặp đấu so kè nhau rất quyết liệt.
Đôi bò thi đấu tốt phải có thể trạng cân bằng với nhau
Kịch tính trên đường về đích

Tham dự giải lần này, có 24 cặp bò của người dân 6 xã, thuộc huyện Tịnh Biên và Tri Tôn. Sau nhiều vòng thi quyết liệt, Ban tổ chức đã trao giải cho 8 cặp bò xuất sắc nhất và 1 giải dành cho tài xế giỏi nhất giải.

Hàng ngàn khách du lịch, người dân trong và ngoài tỉnh, cùng phóng viên báo đài, nhiếp ảnh gia từ khắp nơi đổ về cổ vũ, ghi hình giải đấu.
Lực lượng chức năng bảo đảm trật tự tại khu vực xung quanh sân đấu.
Tài xế bò đang điều khiển cặp bò về đích
Sau mỗi vòng đấu, đôi bò được chăm sóc cẩn thận để tiếp tục chiến đấu vòng sau.
Đôi bò số 11 của ông Lê Văn Phăng (huyện Tịnh Biên) giành giải nhất.
Danh hiệu tài xế bò giỏi nhất thuộc về anh Lê Trí Linh (huyện Tịnh Biên)
Ban tổ chức trao giải thưởng cho các đôi bò xuất sắc.

Theo đó, giải nhất có giá trị 10 triệu đồng, giải nhì 7 triệu đồng, giải ba 5 triệu đồng, giải tư 3 triệu đồng, giải khuyến khích 2 triệu đồng và giải tài xế bò giỏi nhất 2 triệu đồng.


Trần Lĩnh
.
.
.