Gần 92% làng dân tộc có nhà Rông văn hóa

Thứ Tư, 20/01/2016, 17:45
Ngày 20- 1 UBND TP Kon Tum (Kon Tum) cho biết vừa tổ chức cuộc họp bàn giải pháp quản lý, bảo vệ và sử dụng nhà Rông văn hóa sau khi địa phương này liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà Rông.

Từ năm 2004 đến nay toàn thành phố có 5 nhà Rông văn hóa bị cháy, thiệt hại gần 3 tỷ đồng, trong đó có 3 vụ nguyên nhân cháy do con người gây ra.

Hội cồng chiêng Tây Nguyên tổ chức tại nhà Rông văn hóa Kon Klor (làng Kon Klor, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum) 

Vụ cháy gần đây nhất vào ngày 5-1 do 3 em nhỏ từ 10 đến 12 tuổi lên nhà Rông chơi rồi châm lửa đốt cho vui khiến nhà Rông văn hóa làng Yang Roong, xã Đăk Cấm (TP.Kon Tum) bị cháy rụi trong tích tắc.

Theo thống kê, hiện thành phố có 56/61 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Ba Na) đã có nhà Rông văn hóa, chiếm tỷ lệ 91,8%.

N.H.Khôi
.
.
.