Chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 tổ chức tại Khánh Hòa

Thứ Sáu, 25/01/2019, 13:32
Theo giấy phép của Bộ Văn hóa - Thế thao và du lịch, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 tổ chức tại Khánh Hòa


Nguồn tin từ cơ quan chức năng ngày 25-1 cho biết, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành quyết định cấp giấy phép cho Công ty Cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn (Unicorp) tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (HHHV) 2019.

Dự kiến vòng thi sơ khảo cuộc thi HHHV Việt Nam tổ chức từ ngày 20-8 đến 1-9 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; vòng bán kết từ ngày 10 đến 26-10 tại Khánh Hòa. Đêm chung kết cuộc thi diễn ra tại sân khấu Crown Center, Nha Trang sau vòng thi chung kết từ ngày 21-11 đến 7-12 tại Khánh Hòa.

Đối tượng tham dự cuộc thi HHHV Việt Nam là nữ công dân có quốc tịch Việt Nam, độ tuổi từ 18 đến 26, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, trường hợp đang đi học ở nước ngoài cần có xác nhận của nhà trường hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại quốc gia đó. Thí sinh có chiều cao từ 1m65 trở lên, gương mặt đẹp, ngoại hình cân đối, chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính, chưa lập gia đình, chưa đăng ký kết hôn, chưa sinh con và phải có bằng tốt nghiệp PTHT trở lên.

Người đẹp H'Hen Niê đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bên Á hậu 1 và Á hậu 2

Công ty Cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn tổ chức cuộc thi theo nội dung giấy phép của Bộ Văn hóa – Thế thao và du lịch cùng các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp thay đổi nội dung đề án tổ chức cuộc thi, Công ty Cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn phải báo cáo và được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Trước đó, người đẹp H’Hen Niê - dân tộc Ê đê, sinh năm 1992 đến từ Đăk Lăk có chiều cao 1,72m, sở hữu số đo thể hình 84-60-93 cm đã đăng quang tại Cuộc thi HHHV Việt Nam 2017.


Phan Văn Lương
.
.
.