Thí nghiệm hồi sinh xác chết bằng dòng điện có từ 200 năm trước?

Thứ Ba, 06/11/2018, 21:56
Hơn 200 năm trước, con người đã thực hiện thí nghiệm với mục đích hồi sinh xác chết bằng dòng điện. Thí nghiệm có thật này khiến một số người chứng kiến kinh hãi…

Ngày 17-1-1803, tử tù trẻ tuổi có tên George Forster bị treo cổ tại trại giam Newgate ở London (Anh). Sau khi hành hình, giống như nhiều trường hợp tương tự, xác tử tù này được đưa đến Đại học Phẫu thuật Hoàng gia để thực hiện thí nghiệm rùng rợn.

Cũng như nhiều trường hợp khác, xác tử tù Forster được mổ xẻ công khai. Không dừng lại ở đó, thi thể của Forster còn bị kích thích bằng dòng điện.

Viết về thí nghiệm này, tờ Times đã viết: "Khi dòng điện đầu tiên truyền vào khuôn mặt, phần hàm của xác chết bắt đầu run rẩy, các cơ liền kề méo mó dữ dội, và một con mắt thật sự mở ra. Kế đến, tay bên phải nâng lên và siết chặt, còn chân và đùi di chuyển".

Mục đích thí nghiệm là nhằm hồi sinh xác chết bằng dòng điện. Những thí nghiệm khủng khiếp như thế này được nhà triết học về tự nhiên Giovanni Aldini (Italy) thực hiện.

Điều này xuất phát từ việc Giovanni phát hiện ra cái gọi là “điện sinh vật” vào năm 1780. Cụ thể, nhà triết học Giovanni thực hiện thí nghiệm kích thích thần kinh cơ, trong đó có việc truyền dẫn điện vào đùi ếch trước khi rút ra kết luận rằng cơ thể sinh vật tồn tại một dòng điện.

Một số người khi chứng kiến thí nghiệm tử thi đang chuẩn bị sống lại không khỏi kinh hãi, thậm chí có người ngất xỉu.

Chính quan niệm có thể hồi sinh người chết bằng dòng điện đã truyền cảm hứng cho nữ tác giả Mary Wollstonecraft Shelley sáng tác nên cuốn tiểu thuyết về quái vật Frankenstein do con người tạo ra.

Chính vì điều này, người dân thời ấy cho rằng, có thể làm người chết "cải tử hoàn sinh" bằng dòng điện.

Tuy nhiên, cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa thể tìm ra được cách hồi sinh sự sống cho người chết bằng dòng điện như trong cuốn tiểu thuyết về quái vật Frankenstein.

V.Cường (tổng hợp)
.
.
.