1.200 nhân viên an ninh Thế vận hội Mùa đông 2018 bị nghi nhiễm virus

Thứ Sáu, 09/02/2018, 20:44

NYT ngày 9-2 cho hay, loại virus bí ẩn này nhiều khả năng có tên norovirus, gây viêm dạ dày và ruột cấp tính  sau đó làm nhiễm trùng đường tiêu hóa. 

Hiện có hơn 40 nhân viên an ninh có kết quả xét nghiệm dương tính với loại vius này. Ổ dịch được cho là gây ra từ Trung tâm Đào tạo thanh thiếu niên ở TP Pyeongchang, nơi đóng đô của các nhân viên an ninh, tách biệt với Làng Vận động viên Olympic. Hiện nguồn nước, thực phẩm đang được kiểm soát chặt chẽ. 

1.200 nhân viên an ninh cũng đã bị giữ trong phòng để đợi xét nghiệm loại virus lây nhiễm cao này. Ban tổ chức đã tăng cường hơn 800 nhân viên khác làm nhiệm vụ.

Nhiều nhân viên an ninh bị nhiễm virus được đưa đi cấp cứu

WebMD cho hay: "Norovirus có thể lây lan qua các tàu du lịch, lớp học, và các không gian đông đúc khác, gây nôn mửa, tiêu chảy, và  co thắt dạ dày sau đó"! Có một vụ bùng phát khủng khiếp năm ngoái ở London, Anh. 

Tuy nhiên ban tổ chức đã trấn an mọi người không nên lo ngại, dịch bệnh  đang được kiểm soát.


minh NG
.
.
.