Việt Nam tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm máy tính tiếp tục giảm

Thứ Ba, 12/06/2018, 15:55
Ngày 12-6, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi họp báo công bố khảo sát phần mềm toàn cầu 2018 của Liên minh phần mềm (BSA). 

Từ năm 2009 đến nay, kết quả nghiên cứu của BSA đã cho thấy tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm máy tính ở Việt Nam đã giảm liên tục từ mức 85% năm 2009 xuống 83% năm 2010, đến mức 81% vào các năm 2011 và 2013; đến mức 78% năm 2015. Vào năm 2017, tỷ lệ phần mềm không bản quyền được cài đặt trong máy tính cá nhân của Việt Nam là 74%. So với nghiên cứu trước của BSA đã được công bố năm 2016, tỷ lệ này đã giảm được 4%..

Rất đông phóng viên tham dự buổi họp báo công bố khảo sát phần mềm toàn cầu 2018

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Phạm Cao Thái, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, chỉ trong khoảng thời gian ngắn 2 năm, từ năm 2016 đến năm 2018, tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm của Việt Nam đã giảm 4%, đây là dấu mốc cho việc thực tốt luật sở hữu trí tuệ, chống vi phạm bản quyền phần mềm. 

Con số 4% không phải là lớn nhưng nó đã nói lên thành quả của nỗ lực và quá trình phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước. Việc giảm tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm cho thấy Việt Nam đang thực hiện đúng như cam kết các hiệp định thương mại quốc tế và có tác dụng lớn trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bà Victoria Espinel - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BSA khuyến nghị: “Các tổ chức trên toàn thế giới chưa tranh thủ được những lợi ích kinh tế và an ninh mà các phần mềm được quản lý tốt đem lại. Doanh nghiệp cần có các chương trình quản lý tài sản phần mềm (SAM) để đánh giá các phần mềm hiện có trên mạng, từ đó sẽ giảm được rủi ro từ các cuộc tấn công mạng nguy hiểm cũng như góp phần nâng cao thu nhập”.

M.Hiền
.
.
.