Việt Nam không nằm trong nhóm quốc gia sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp 4.0

Thứ Tư, 07/03/2018, 08:39
Theo báo cáo mới nhất của Diễn đàn kinh tế thế giới về 100 quốc gia sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam không thuộc nhóm này.

Theo báo cáo mới nhất của Diễn đàn kinh tế thế giới về 100 quốc gia sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam không thuộc nhóm này.

Cụ thể, có 25 quốc gia sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp 4.0, tập trung chủ yếu ở khu vực châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Á, bao gồm: Mỹ, Anh, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Áo, Bỉ, Canada, Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Israel, Italia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Hà Lan, Ba Lan, Singapore, Slovenia, Tây Ban Nha.

Việt Nam bị các chuyên gia xếp vào nhóm các quốc gia yếu kém, chỉ đứng thứ 70/100 về nguồn nhân lực, 81/100 về lao động chuyên môn cao và xếp hạng 75/100 về chất lượng đào tạo đại học. Đối với việc đổi mới công nghệ, Việt Nam chỉ đứng ở vị trí 90/100. Về năng lực sáng tạo, Việt Nam xếp hạng 77/100.

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chỉ tương đương Campuchia, thua kém Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia...

K.Vy
.
.
.