Nga chế tạo máy bay không người lái to nhất thế giới

Thứ Năm, 03/08/2017, 19:54
Nga sẽ có một máy bay không người lái đa mục đích nặng 2 tấn vào năm 2020 và một máy bay cùng loại nặng 7 tấn vào năm 2023.

Trực thăng phản lực không người lái sử dụng một bộ chuyển đổi lực thế hệ mới, giúp chúng hoạt động linh hoạt hơn, RIA Novosti đưa tin hôm 3-8.

Mô hình máy bay không người lái nặng 7 tấn của Nga. Ảnh: RIA

Các máy bay không người lái được chế tạo phục vụ mục đích do thám và vận tải cùng lúc.

Loại 7 tấn có thể bay được 3.000 km, thậm chí khi chở 1 tấn hàng hóa.

Nó không cần đường bằng, có thể hạ cánh trên một khoảng trống trong rừng.

Các máy bay không người lái thế hệ mới có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ vận tải: chở viện binh đến tiền đồn xa xôi cùng với vũ khí, đạn, thực phẩm và thuốc.

Ngoài ra, chúng còn được sử dụng trong hoạt động cứu nạn, chủ yếu sơ tán người bị thương. 

Ngọc Bích
.
.
.