Quân đội Mỹ phát triển máy bay không người lái nhanh nhẹn như sóc bay

Thứ Năm, 13/07/2017, 21:42

Quân đội Mỹ đang nỗ lực không ngừng phát triển công nghệ máy bay không người lái mới. 

Nỗ lực này sẽ bao gồm các loại thiết bị bay không người lái như phi thuyền và máy bay không người lái chiến đấu sử dụng vũ khí điều hướng tấn công chính xác mọi mục tiêu.

Hiện nay, quân đội Mỹ đang phát triển một loại máy bay không người lái nhỏ, nhẹ có thể thực hiện một số nhiệm vụ tùy thuộc vào tình huống được đặt ra. Loại máy bay không người lái này có hình dạng giống như một loài sóc bay.

Nó nặng chỉ hơn 200 gram và các cánh quạt có thể giúp máy bay di chuyển nhanh và chao liệng linh hoạt.

Mục tiêu thiết kế là tạo ra một loại máy bay không người lái có thể kết hợp với binh sĩ trên chiến trường và sử dụng cho nhiều mục đích. 

Một khả năng khác của loại máy bay không người lái cỡ nhỏ này là hạ cánh trên điểm chênh vênh. Các nhà phát triển muốn cỗ máy có thể đậu trên nhiều vật thể khác nhau ở môi trường xung quanh, điều này đòi hỏi nó phải nhạy cảm với môi trường rất nhanh.

Từng cấp độ thiết kế sẽ cần phải kết hợp nhiều thứ, chẳng hạn, trí tuệ nhân tạo và “nhận thức nhanh”. Máy bay sử dụng một camera hồng ngoại để phát hiện mục tiêu. 

Ngọc Bích
.
.
.