Hạ viện Mỹ yêu cầu ra điều trần, Facebook từ chối

Thứ Năm, 26/04/2018, 11:06
Trước yêu cầu của Hạ viện Mỹ về việc ra điều trần vào ngày 26-4, lãnh đạo của Facebook đã từ chối yêu cầu trên.

Thông báo từ phát ngôn của mạng xã hội lớn nhất hành tinh, Facebook đã từ chối yêu cầu của Hạ viện Mỹ về việc lãnh đạo của công ty cần phải ra điều trần để giải thích rõ về cách các công ty truyền thông đang hoạt động thế nào trên mạng xã hội này. Thời gian dự kiến được Hạ viện Mỹ đưa ra là vào hôm nay 26-4.

CEO của Facebook Mark Zuckerberg.

Tuy nhiên người phát ngôn của Facebook cũng thêm một lần nữa khẳng định phía mạng xã hội lớn nhất hành tinh vẫn sẽ tiếp tục với phối hợp, đối thoại với các Ủy ban tư pháp của Hạ viện và thực hiện cam kết của công ty này với mục tiêu trở thành diễn đàn cho những chuyên gia và người dùng phản ánh ý kiến, ý tưởng.

Ngoài Facebook, Hạ viện Mỹ cũng gửi yêu cầu ra điều trần tới Twitter nhưng chưa nhận được phản hồi từ công ty này.

Trước đó vào ngày 11 và 12-4, CEO Facebook đã phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về sự cố rò rỉ thông tin 87 triệu người dùng trên khắp thế giới.

B.C.
.
.
.