Xuất bản cuốn sách “CAND Việt Nam - Thành tựu nổi bật, truyền thống vẻ vang (1945-2021)”

Thứ Tư, 18/05/2022, 07:03

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách Công an nhân dân Việt Nam - Thành tựu nổi bật, truyền thống vẻ vang (1945-2021)...

Hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trải qua các giai đoạn cách mạng, các sự kiện lịch sử trọng đại trong chiến tranh cũng như hòa bình, xây dựng đất nước, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện; được nhân dân tin cậy, ủng hộ, giúp đỡ; được sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của Quân đội nhân dân cùng các cấp, các ngành; được sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, CAND Việt Nam luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tận tụy, sẵn sàng xả thân vì đất nước, lấy lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài chí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. 

Xuất bản cuốn sách “CAND Việt Nam - Thành tựu nổi bật, truyền thống vẻ vang (1945-2021)” -0

Hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và chào mừng 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022), được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách Công an nhân dân Việt Nam - Thành tựu nổi bật, truyền thống vẻ vang (1945-2021). 

Ngoài Lời nói đầu, kết luận, cuốn sách được bố cục gồm 2 chương (Chương I: Những chặng đường lịch sử; Chương II: Những thành tựu nổi bật và truyền thống vẻ vang) và phần Phụ lục gồm những hình ảnh lịch sử về sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước với lực lượng CAND; chân dung các đồng chí đứng đầu tổ chức đầu tiên và lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ; những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân lực lượng CAND.

Trên cơ sở khái quát những chặng đường lịch sử với nhiều thành tích, chiến công trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cuốn sách dành một chương để tập trung thể hiện thành tựu nổi bật và truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam. Đây chính là phần trọng tâm của cuốn sách.

Lần đầu tiên những thành tựu của CAND Việt Nam được “gọi tên” và phân tích; những truyền thống vẻ vang được trình bày, đúc rút lại một cách sâu sắc và hệ thống, góp phần khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND; khẳng định niềm tự hào của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an với những đóng góp chung vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách cũng là lời tri ân sâu sắc tới lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an - những người nguyện “còn Đảng thì còn mình”, đã cống hiến công sức, trí tuệ và cả máu xương cho sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Từ đó, cuốn sách có ý nghĩa góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong toàn lực lượng; bồi đắp niềm tin, ý chí, lòng quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Công an hôm nay, nguyện viết tiếp chiến công để lực lượng CAND đã, đang và sẽ mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Sách được in trên khổ 16x24cm tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đang được phát hành đến Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND cùng một số đơn vị nghiên cứu ngoài ngành.

PV
.
.