Phát huy vai trò Tổ tự quản “5 trong 1”

Thứ Ba, 09/11/2021, 07:59

Được thành lập với tên gọi trong “giấy khai sinh” là Tổ tự quản (TTQ) về an ninh trật tự (ANTT), song trên thực tế, ngoài việc tham gia phối hợp đảm bảo ANTT ở cơ sở, tổ tự quản này còn tham gia công tác phòng, chống dịch, phòng, chống thiên tai; phòng cháy, chữa cháy và tái hòa nhập cộng đồng. Do đó, đây được xem là mô hình Tổ tự quản “5 trong 1”, là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an ở cơ sở.

Xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) có 8 thôn với dân số hơn 11.000 người. Trên địa bàn xã có 2 KCN với 28 doanh nghiệp đang hoạt động; 140 dãy trọ có hơn 1.000 lao động tạm trú. Đây là những yếu tố khiến xã Tam Thăng tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT, nhất là tình trạng trộm cắp tài sản. Để đảm bảo ANTT ở cơ sở, Công an xã Tam Thăng đã tham mưu UBND xã tăng cường phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), nhất là xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình TTQ về ANTT trên địa bàn xã.

Đại úy Nguyễn Khắc Huy, Phó Trưởng Công an xã Tam Thăng cho biết, đến nay, trên địa bàn xã có 4 TTQ về ANTT tại 4 thôn. Hiện Công an xã đang xây dựng phương án, đề xuất UBND xã Tam Thăng thành lập thêm 4 TTQ về ANTT tại 4 thôn còn lại của xã.

Dù thành lập trên tinh thần tự nguyện tham gia của thanh niên địa phương, hoạt động phi lợi nhuận với phương châm “3 không” (không lương, không phụ cấp, không quyền lợi) nhưng chức năng, nhiệm vụ của các TTQ về ANTT tại xã Tam Thăng rất đa dạng; có quyết định thành lập, có quy chế hoạt động do UBND xã ban hành. Mỗi TTQ có từ 10-20 thành viên là thanh niên địa phương dưới 40 tuổi, sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng. Tổ trưởng TTQ được giao cho Công an viên của thôn phụ trách.

1.jpg -0
Tổ tự quản về an ninh, trật tự thôn Thăng Tân (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) tham gia sơ tán người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn trong mưa lũ.

“Các TTQ về ANTT trên địa bàn xã thời gian qua hoạt động rất tích cực, được các cấp, các ngành và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Thành viên các TTQ còn thường xuyên phối hợp với Công an xã tổ chức tuần tra, kiểm soát ban đêm nhằm đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Khi có các tình huống xảy ra do mưa lũ, dịch bệnh COVID-19, tai nạn giao thông…, thành viên các tổ tự quản đều cùng với lực lượng địa phương, Công an xã tham gia ứng phó thiên tai, phòng, chống dịch và bảo vệ hiện trường vụ tai nạn. Sự nhiệt tình, tích cực của các TTQ đã giúp cho lực lượng Công an xã rất nhiều trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”, Đại úy Nguyễn Khắc Huy chia sẻ.

Đi cùng với Đại úy Nguyễn Khắc Huy, chúng tôi đến nhà anh Phạm Công Tuất, Tổ phó TTQ thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng. Qua trò chuyện, anh Tuất cho biết, TTQ tại thôn Thăng Tân được hình thành từ đầu năm 2020. Khi đó, nạn trộm cắp tài sản trên địa bàn thôn diễn biến phức tạp nên anh cùng một số thanh niên trong thôn đã tự phát tham gia đảm bảo ANTT của thôn. Đến tháng 4/2021, Công an xã đã củng cố mô hình TTQ này, tham mưu UBND xã ra quyết định thành lập TTQ về ANTT thôn Thăng Tân với 14 thành viên. Từ ngày TTQ đi vào hoạt động, tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn thôn giảm rõ rệt, không còn phức tạp như thời gian trước. Các thành viên TTQ về ANTT thôn Thăng Tân, có người làm công nhân, có người là lao động phổ thông, song mỗi khi có việc cần hay Công an xã Tam Thăng huy động, các thành viên này đều sẵn sàng tham gia.

Mới đây, khi nhận được tin báo tại nhà anh Phạm Văn Hà (trú thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng) bị kẻ gian đột nhập, bắt trộm gà, các thành viên TTQ thôn Thăng Tân đã nhanh chóng có mặt. Sau đó, truy tìm dấu vết của kẻ gian và đã bắt giữ được Phạm Đức Nam (SN 1991, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước) khi đối tượng còn lởn vởn trong thôn Thăng Tân, thu hồi được tang vật để bàn giao Công an xã Tam Thăng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Anh Tuất chia sẻ thêm rằng, bên cạnh việc tham gia tuần tra đêm với Công an xã Tam Thăng, hằng đêm, các thành viên TTQ về ANTT thôn Thăng Tân còn thường xuyên tập trung tại nhà anh để “ứng trực”, sẵn sàng lên đường khi có trộm cắp xảy ra hay tình huống gây mất ANTT khác trên địa bàn thôn. Ngoài ra, các thành viên trong TTQ còn đóng góp kinh phí để làm hàng chục biển ghi công khai số điện thoại của Tổ trưởng, Tổ phó TTQ, được đặt trên các tuyến đường chính của thôn Thăng Tân để người dân biết, liên hệ khi cần thiết.

Theo thống kê của Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Quảng Nam, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.104 TTQ về ANTT. Trong năm 2021, Công an các địa phương đã xây dựng mới 82 mô hình tại 10 xã, phường, thị trấn; nhân rộng 52 mô hình  tại 7 xã, phường, thị trấn. Bên cạnh mô hình TTQ về ANTT, nhiều mô hình tiêu biểu, điển hình nổi bật được xây dựng mới, nhân rộng và phát huy hiệu quả như: Tiếng loa an ninh, Zalo an ninh, Tiếng loa tuyên truyền di động, Camera giám sát an ninh…

Đại tá Lê Hoài Nam, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, lực lượng tổ chức quần chúng bảo đảm ANTT tại cơ sở trong những năm qua đã làm tốt vai trò phối hợp với lực lượng Công an xã chính quy trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở. Trước yêu cầu khách quan của tình hình thực tế, đòi hỏi lực lượng này phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, trình độ kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và các kỹ năng công tác. Do đó, trong năm 2021, đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh nguồn kinh phí mua sắm trang phục, công cụ hỗ trợ, trang thiết yếu cần thiết cho lực lượng quần chúng bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh mở 8 lớp, Công an các địa phương mở 11 lớp bồi dưỡng về các chuyên đề chính trị, pháp luật, nghiệp vụ với hơn 1.500 học viên tham gia, qua đó giúp nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, trang bị các kỹ năng, biện pháp trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cho lực lượng quần chúng bảo đảm ANTT tại cơ sở trong tình hình hiện nay.

Ngọc Thi
.
.