Du khách về miền Tây ấn tượng với "Cẩm nang phòng, chống tội phạm"

Thứ Sáu, 11/02/2022, 09:12

Là mảnh đất có nhiều danh lam thắng cảnh, khu du lịch tâm linh, di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng, nên thành thông lệ vào dịp đầu năm mới, hàng trăm ngàn du khách từ khắp nơi đến An Giang. Để du khách yên tâm, Công an tỉnh An Giang triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

1.jpg -0
Công an TP Châu Đốc (An Giang) phát cẩm nang phòng, chống tội phạm cho du khách khi hành hương đến Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam.

Nhằm tạo tâm lý thoải mái, ấn tượng tốt đẹp khi đến An Giang, ngay từ cuối năm 2021, Công an tỉnh An Giang đã triển khai các đợt cao điểm bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động bám sát, quản lý tốt địa bàn không để xảy ra tình trạng trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự, ùn tắc và tai nạn giao thông tại các điểm diễn ra lễ hội, các khu vui chơi giải trí… Khu vực Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam (TP Châu Đốc) từ Tết Nguyên đán đến nay có hàng trăm ngàn du khách về đây. Là nơi có quần thể Di tích văn hóa Núi Sam, đặc biệt là Lăng Thoại Ngọc Hầu, Miếu Bà Chúa Xứ nổi tiếng cả nước, nên TP Châu Đốc vào những ngày đầu xuân luôn tấp nập dòng người. Để đảm bảo cho các hoạt động lễ hội đầu năm an toàn, Công an TP Châu Đốc chủ động triển khai nhiều biện pháp đảm bảo ANTT, ATGT và phòng, chống dịch COVID-19.

Thượng tá Quách Thanh Hải, Phó trưởng Công an TP Châu Đốc, cho biết: “Mỗi ngày chúng tôi chia làm 3 ca tuần tra, bảo đảm ATGT, xử lý các trường hợp vi phạm về giao thông, cũng như các trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Qua công tác tuần tra, kịp thời xử lý các trường hợp chèo kéo, chặn đầu xe du khách để nài ép mua bán các loại hàng hóa, lưu trú, trông giữ xe”.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Công an TP Châu Đốc đặc biệt quan tâm là nắm, dự báo chính xác hoạt động của các đối tượng xấu; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Đẩy mạnh đấu tranh, phòng ngừa trộm cắp, móc túi, cướp giật tài sản, nhất là các loại TNXH mê tín dị đoan, chèo kéo khách hành hương.

Thiếu tá Nguyễn Thế Tiến, Phó trưởng Công an phường Núi Sam (TP Châu Đốc), cho hay: “Đối với đối tượng lợi dụng khách đông để chèo kéo du khách, Công an phường phối hợp với các Đội nghiệp vụ Công an thành phố mời răn đe, ngăn chặn ngay từ đầu không để làm ảnh hưởng tâm lý của du khách khi đến khu du lịch núi Sam. Ngoài công tác phòng chống tội phạm, Công an phường còn nhắc nhở bà con thực hiện tốt quy định “5K” và khai báo y tế đối với các trường hợp đặc biệt là khách nước ngoài hoặc những người từ vùng dịch đến”.

Một điểm mới trong công tác bảo đảm ANTT khu du lịch tâm linh Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đó là Công an TP Châu Đốc xây dựng “Cẩm nang phòng, chống tội phạm”. Công an thành phố tiến hành phát cẩm nang tại các cổng thu phí, trong khu du lịch, nhà trọ, khách sạn... được người dân đồng tình, ủng hộ. Bà Nguyễn Thị Hoàng Nhung (du khách đến từ TP Cần Thơ), cho biết: “Khi đến miếu Bà, chúng tôi được các anh Công an phát tờ rơi và cho biết nếu có gặp sự cố gì thì liên hệ để lực lượng Công an hỗ trợ”.

Thiếu tá Nguyễn Trần Minh, Phó Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an TP. Châu Đốc cho biết: “Cẩm nang phòng, chống tội phạm là kênh phối hợp giữa người dân với Công an trong phòng ngừa, tố giác tội phạm. Với thiết kế nhỏ gọn, người dân dễ dàng mang theo bên cạnh. Những nội dung trong cẩm nang giúp người dân phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản. Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong đấu tranh, tố giác các loại tội phạm”…

Với lượng người, phương tiện dày đặc mấy ngày qua, lực lượng CSGT, CSTT phối hợp với Quân sự, Dân quân tự vệ địa phương thường xuyên túc trực bảo đảm ANTT. Tại các điểm dễ xảy ra ùn tắc giao thông như: bến xe, bến phà, nhất là trên tuyến Quốc lộ đoạn qua bến phà Châu Giang, Đội CSGT luôn có mặt tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân, phương tiện di chuyển thuận lợi, dễ dàng, giao thông thông suốt. Suốt thời gian diễn ra các hoạt động của lễ hội, Công an TP Châu Đốc thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh dịch vụ trong khu vực lễ hội chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và thực hiện tốt các quy định an toàn phòng, chống dịch.

Chị Trịnh Thị Tuyết Nhuy (chủ nhà trọ ở phường Núi Sam) nói: “Khi khách đến lưu trú, chúng tôi đăng ký tạm trú, tạm vắng tại địa phương ngay cho khách, đồng thời nhắc nhở khách cẩn thận với việc mê tín dị đoan. Khi khách đến lưu trú, chúng tôi luôn nhắc tuân thủ quy định “5K” và bố trí các bình sát khuẩn phục vụ du khách”.

 Riêng khu vực huyện Tịnh Biên – nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, khu du lịch tâm linh, Ban Chỉ huy Công an huyện chỉ đạo Công an từ huyện đến cơ sở tăng cường tuần tra, chủ động tạo điều kiện thuận lợi, tâm lý thoải mái cho mọi người khi đến với An Giang nói chung, Tịnh Biên nói riêng.

Thượng tá Đoàn Quốc Dũng, Phó trưởng Công an huyện Tịnh Biên, cho biết: “Công an huyện phối hợp với các đơn vị chủ quản những khu du lịch, điểm chùa, trung tâm thương mại để làm tốt công tác chuẩn bị ngay từ đầu; bảo đảm ANTT để bà con vui xuân”. Ngoài khu vực cáp treo núi Cấm, trên địa bàn huyện có khu du lịch điện mặt trời An Hảo nên vào những ngày xuân lượng du khách đổ về Tịnh Biên tăng cao. Công an xã An Hảo phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý phân công, bố trí lực lượng chia tổ, nhóm ở các điểm xung yếu, phức tạp để hỗ trợ du khách; xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; thường xuyên nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Văn Đức – N.Túc
.
.