Xây dựng Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang chính quy, vững mạnh toàn diện

Thứ Sáu, 17/06/2016, 10:15
Đại tá Võ Hữu Canh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang - Tổng cục Chính trị CAND cho biết, ngày 11-11-1977, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nay là Bộ Công an đã ký Quyết định số 29NV/QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chức Trường Hạ sỹ quan Cảnh sát bảo vệ trên cơ sở Trường Huấn luyện CAND vũ trang, địa điểm tại Lương Sơn, Hòa Bình.

Trường có nhiệm vụ đào tạo hạ sỹ quan Cảnh sát bảo vệ; đào tạo giáo viên võ thuật cho toàn lực lượng Công an và đào tạo đặc công cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Trải qua các giai đoạn cách mạng với các tên gọi khác nhau, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang được thành lập theo Quyết định số 659/2006/QĐ – BCA (X13) ngày 1-6-2006 của Bộ trưởng Bộ Công an trên cơ sở: Trường Hạ sỹ quan Cảnh sát bảo vệ, Trường Cao đẳng Cảnh sát bảo vệ, Trường Đặc công CAND, Trường Trinh sát đặc nhiệm và Trường Đặc nhiệm CAND. Ngày 11-11-1977 được xác định là ngày truyền thống của Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.

Quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển, nhà trường đã đào tạo cho lực lượng CAND  hàng vạn cán bộ, chiến sỹ chuyên ngành Đặc nhiệm, Cơ động, Bảo vệ mục tiêu, Huấn luyện viên quân sự, Huấn luyện viên võ thuật; hơn 10 nghìn chiến sỹ phục vụ có thời hạn từ Thừa Thiên - Huế trở ra và của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội.

Sinh viên Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang trong giờ học võ thuật quân sự.

Bồi dưỡng ngắn hạn nghiệp vụ Cảnh sát vũ trang cho hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ CAND; đào tạo hàng trăm giáo viên chống khủng bố và bảo vệ mục tiêu cho Bộ An ninh Lào và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Đặc biệt từ năm 2006 đến nay, thực hiện mô hình Trường Trung cấp theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, trường đã có những bước phát triển mạnh mẽ.

Từ chỗ chỉ có 4 chuyên ngành đào tạo nay là 6 chuyên ngành; ngoài đào tạo chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và chống khủng bố, trường còn đề xuất và được Bộ đồng ý mở thêm loại hình bồi dưỡng võ thuật, võ thuật quân sự nâng cao, đào tạo vệ sỹ, huấn luyện sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ...

Trường đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng giảng dạy hàng chục giáo trình ngành vũ trang bảo vệ ANTT và ngành Huấn luyện viên quân sự, võ thuật và hàng trăm bài tập tình huống nghiệp vụ, tài liệu tham khảo khác...

Với những thành tích đạt được, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 2000), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2005), Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2010), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2015). Hàng ngàn lượt cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sỹ, công nhân viên của nhà trường được các cấp, các ngành khen thưởng; 5 năm học liên tiếp (từ năm 2011 đến 2015) trường được nhận Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Bộ Công an.

Anh Hiếu
.
.