Kỷ niệm 5 năm thành lập Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học - kỹ thuật:

“Vượt nắng thắng mưa” bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu

Thứ Sáu, 16/08/2019, 07:44
Nhân dịp kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập, tập thể Trung đoàn CSBV mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học - kỹ thuật vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND...


Sự việc xảy ra 4 năm trước: Sáng 7-7-2015, trụ sở Tổng cục An ninh – Bộ Công an, ở số 40 phố Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra các hoạt động như thường ngày với những chiến sỹ Cảnh sát bảo vệ (CSBV) mục tiêu không quản mưa nắng, ngày đêm đảm bảo an toàn nơi vọng gác. 

Bất ngờ, một người đàn ông xông vào trước trụ sở cầm chai nước tưới lên người đòi gặp lãnh đạo Công an TP Hà Nội. Phát hiện mùi xăng, ngay lập tức 2 chiến sỹ của Trung đoàn CSBV mục tiêu, Bộ Tư lệnh CSCĐ đang làm nhiệm vụ ở đây đã mưu trí, dũng cảm bắt giữ đối tượng, bàn giao cho Công an phường Hàng Bài.

Người đàn ông sau đó được làm rõ là đối tượng côn đồ, nghiện ma tuý, đã tẩm xăng lên người và cầm sẵn bật lửa với ý định tự thiêu. Có thể nói, nếu vụ việc trên, các chiến sỹ không ứng biến linh hoạt, nhanh chóng xử lý tình huống thì không thể ngăn chặn hành vi của đối tượng, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu. 

Và đây chỉ là một trong những vụ việc điển hình, bởi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sỹ (CBCS) của đơn vị đã chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời nhiều hành vi đột nhập, xâm hại mục tiêu hay các vụ tập trung đông người khiếu kiện, gây rối. Qua đó vừa giữ vững mục tiêu bảo vệ, vừa góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Thượng tá Phan Công Huế, Trung đoàn trưởng cho biết: Trung đoàn cũng từng phát hiện và phối hợp ngăn chặn kịp thời 4 vụ cháy xảy ra trong khu vực mục tiêu bảo vệ; tham gia áp tải bảo vệ an toàn nhiều đợt vận chuyển cổ vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia; phối hợp bảo vệ an toàn các phiên toà xét xử tại Tòa án nhân dân Tối cao...

CBCS Trung đoàn làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ tại trụ sở Bộ Công an.

5 năm trước, cùng với một số đơn vị khác thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung đoàn CSBV mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học - kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số 4180 ngày 25-7-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an, trên cơ sở tách ra và kế thừa chức năng nhiệm vụ của Trung đoàn CSBV mục tiêu. 

Hiện tổ chức bộ máy gồm 4 ban chuyên môn và 8 đại đội, Trung đoàn đang tổ chức lực lượng vũ trang canh gác bảo vệ 33 mục tiêu, 76 vọng gác quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học – kỹ thuật trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

“Xác định bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu là nhiệm vụ chính trị, quan trọng hàng đầu, có tính xuyên suốt, liên tục, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo các đơn vị chủ động về lực lượng, vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ. Xây dựng các kế hoạch, phương án tác chiến; tổ chức học tập, huấn luyện, thực hành các phương án nhằm kịp thời ứng phó với mọi tình huống đột xuất, bất ngờ”, Thượng tá Phan Công Huế khẳng định. 

Cùng với đó là thường xuyên phối hợp nắm tình hình địa bàn quanh mục tiêu bảo vệ để có chủ trương, biện pháp giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp, góp phần phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Nhờ chủ động như vậy, những năm qua, đơn vị đã tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu nơi tổ chức hơn 500 hội nghị lớn, nơi có hơn 20 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 500 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc. Điển hình là các mục tiêu tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng; Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2017; Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội… 

Cùng với việc tổ chức ứng trực quân số nghiêm túc, Trung đoàn duy trì CBCS thực hiện tốt tư thế, lễ tiết, tác phong trong vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSCĐ, CSBV mục tiêu nói riêng đẹp trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế.

Trung đoàn thường xuyên đổi mới công tác huấn luyện, tập trung vào chất lượng, hiệu quả nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ chỉ huy. Do vậy, công tác huấn luyện không ngừng được nâng lên cả về chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Những ngày gần đây, thời tiết Thủ đô Hà Nội nắng nóng oi bức khiến những CBCS tại vọng gác mồ hôi lăn dài trên má, lưng áo ướt sũng. Thế nhưng họ vẫn giữ nghiêm tư thế, lễ tiết tác phong, bám trụ tại các mục tiêu bất kể ngày hay đêm. 

“Với đặc thù đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, quân số đông, đóng quân phân tán trên nhiều quận, huyện của Thủ đô nên chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lòng yêu ngành, mến nghề. Qua đó giúp mỗi CBCS có bản lĩnh vững vàng, an tâm công tác, khắc phục khó khăn để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”, Thượng tá Phan Công Huế chia sẻ thêm. 

Có lẽ nhờ vậy mà 5 năm qua, CBCS của Trung đoàn có thể “vượt nắng thắng mưa” duy trì công tác ứng trực, bảo vệ an toàn mọi mục tiêu 24/24h...    

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập, tập thể Trung đoàn CSBV mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học - kỹ thuật vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Quỳnh Vinh
.
.