Tuổi trẻ Công an chung tay vì miền Trung ruột thịt

Thứ Năm, 22/10/2020, 17:24
Ngày 22/10, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 4, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới đoàn viên thanh niên trong cụm và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung thiệt hại do lũ lụt.

Tại hội nghị, Đại tá Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an đã thông báo nhanh nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. 

Theo đó, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và đại biểu Đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 27 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết cùng 5 đại biểu đương nhiên tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, thông báo tới đại biểu về một số phương hướng công tác trong nhiệm kỳ tới… 

Đại tá Đặng Ngọc Bách thông báo nhanh nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Tại hội nghị, hưởng ứng lời kêu gọi cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn lực lượng CAND cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Cụm thi đua số 4 - Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã nêu cao tinh thần nhân ái, truyền thống “lá lành đùm lá rách”, tổ chức quyên góp một phần công sức, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung ruột thịt. 

Đoàn viên, thanh niên Cụm thi đua số 4 quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

 Đại tá Nguyễn Thuý Quỳnh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó Tổng Biên tập Báo CAND cùng các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Toàn bộ số tiền 30.000.000 đồng quyên góp được sẽ được Cụm thi đua số 4 chuyển về ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an để trực tiếp tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào, CBCS các khu vực chịu ảnh hưởng nặng về của thiên tai. 


LC - B.C
.
.