Tuổi trẻ Công an Sóc Trăng với những việc làm hiệu quả

Thứ Hai, 23/09/2019, 09:31
Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an Sóc Trăng thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, tham mưu kịp thời với lãnh đạo đơn vị về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; đặc biệt là tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế…; trực tiếp tham gia vào nhiều chuyên án, vụ án lớn có tính chất phức tạp.


Qua đó, góp phần triệt xóa thành công các đường dây, ổ nhóm hoạt động phạm tội; xóa nhiều điểm “nóng” về hình sự, ma túy, bắt giữ hàng trăm đối tượng phạm tội, thu giữ nhiều tang vật, tài sản có giá trị.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) có sáng kiến cải tiến quy trình công tác, rút ngắn thời gian giải quyết công việc để phục vụ nhân dân tốt hơn. Đặc biệt, tuổi trẻ Công an Sóc Trăng đã tổ chức thực hiện tốt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tuổi trẻ Công an tỉnh Sóc Trăng đến tận nhà làm CMND cho người dân xã An Thạnh Đông (huyện Cù Lao Dung).

Tại phường 5 (TP Sóc Trăng), tuổi trẻ Công an Sóc Trăng phối hợp với Công an phường 5 và ĐVTN phường 5 tổ chức ra quân thực hiện mô hình “Thanh niên tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

Tuổi trẻ Công an Sóc Trăng và các đơn vị phối hợp đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động, như: tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; tác hại của ma túy; cảm hóa những thanh niên bị lôi kéo, vi phạm pháp luật; giúp đỡ thanh niên chậm tiến, đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; tặng 1.500 móc khóa cung cấp thông tin và tố giác tội phạm cho nhân dân trong phường; tặng 18 phần quà cho người già neo đơn của phường; tặng quần áo cho người nghèo; cấp miễn phí 50 giấy CMND cho học sinh nghèo hiếu học…

Còn ở xã An Thạnh Đông (huyện Cù Lao Dung), tuổi trẻ Công an Sóc Trăng phối hợp với tuổi trẻ Công an huyện Cù Lao Dung, Cơ sở giáo dục bắt buộc Cồn Cát, ĐVTN xã An Thạnh Đông, tổ chức vận động, cảm hóa những thanh niên bị lôi kéo, vi phạm pháp luật, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; tặng 1.000 móc khóa cung cấp thông tin tố giác tội phạm tận tay cho nhân dân ở địa phương; tặng 28 phần quà cho gia đình nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7; cấp, đổi giấy CMND cho người tàn tật, già yếu; tặng ảnh Bác Hồ cho các gia đình; triển khai mô hình nước sạch học đường; tặng 1 máy lọc nước sạch trị giá 7 triệu đồng cho Trường Tiểu học An Thạnh 2B.

Cụ Trần Văn Nguyên (88 tuổi, ngụ tại ấp Lê Minh Châu , xã An Thạnh Đông), chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi được các chiến sĩ Công an lội bộ hàng cây số, vượt bùn lầy, đội mưa vào tận nhà làm chứng minh nhân dân. Tinh thần vì nhân dân phục vụ của các chiến sĩ Công an thật đáng trân trọng”.

Bên cạnh công tác chuyên môn, nhiều năm qua, tuổi trẻ Công an tỉnh có nhiều nỗ lực trong công tác đền ơn đáp nghĩa. ĐVTN Công an tỉnh tích cực tham gia các hoạt động xã hội bằng nhiều hình thức như hành quân về nguồn tham gia xây dựng nhà ở và tặng cây, con giống, khám, chữa bệnh và cấp thuốc điều trị bệnh miễn phí cho các gia đình chính sách; sửa chữa, nâng cấp lộ giao thông nông thôn, nhận phụng dưỡng cuối đời Bà mẹ VNAH và gia đình liệt sĩ neo đơn; nhận đỡ đầu con em gia đình chính sách khó khăn...

Song song, tuổi trẻ Công an Sóc Trăng còn ra quân duy trì thực hiện Công trình thanh niên “Không gian xanh” với 300 ĐVTN tham gia; tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”, ra quân trồng 2.000 cây xanh, góp phần tạo mỹ quan tại trụ sở các đơn vị thuộc Công an tỉnh; phối hợp Bệnh viện Huyết học truyền máu TP Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện; triển khai mô hình “Nước sạch cùng em đến trường”, lắp đặt nhiều máy lọc nước uống trực tiếp tặng cho nhiều điểm trường trên địa bàn các huyện Kế Sách, Mỹ Tú, Cù Lao Dung.

V.Đức – C.X
.
.