Tuổi trẻ Cảnh sát Cơ động thi đua lập công

Thứ Năm, 08/04/2021, 06:34
Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) đóng quân ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược về an ninh, trật tự (ANTT), vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Bằng sức trẻ và lòng nhiệt huyết, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đã khắc phục khó khăn, chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai tốt các phong trào.


Đại úy Đậu Bá Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết, xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là khâu "xương sống", có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cũng như công tác Đoàn và phong trào thanh niên nên Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ luôn đổi mới phương thức truyền tải, cập nhật tình hình phù hợp với nhu cầu, tâm lý của cán bộ, đoàn viên, tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả.

"Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng không gói gọn theo lối cũ, thay vào đó là những sáng tạo đa màu sắc, đổi mới thông qua các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, các buổi nói chuyện chuyên đề, các hoạt động về nguồn, hành trình đến các "địa chỉ đỏ" của lực lượng CAND", Đại úy Đậu Bá Tuấn cho hay.

Tuổi trẻ Cảnh sát Cơ động giúp nhân dân thu hoạch mùa màng và xây dựng điểm trường mầm non.

Tiêu biểu là chuỗi 19 hội thi tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức "Rung Chuông Vàng" từ cấp cơ sở đến cấp Bộ Tư lệnh CSCĐ, thu hút hơn 10.000 ĐVTN tham gia; chuỗi hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống trong các khóa huấn luyện tân sinh viên, tân chiến sỹ nghĩa vụ; hội thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng...

Trong 10 năm qua, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên các địa phương trên địa bàn đóng quân tổ chức các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới, lồng ghép nhiều nội dung, phát huy được tinh thần tình nguyện, sức trẻ, tính xung kích, sáng tạo của ĐVTN, thông qua các chiến dịch "Xuân tình nguyện"; "Tình nguyện mùa hè"; các hoạt phòng chống lụt bão, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai; các hoạt động trong Tháng Thanh niên; Cuộc vận động nghĩa tình biên giới, hải đảo và "Đền ơn đáp nghĩa"... với tổng giá trị trên 20 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi, phát động của lãnh đạo các cấp, trong những năm qua, cán bộ, ĐVTN Bộ Tư lệnh CSCĐ đã xung kích tham gia hiến hơn 15.000 đơn vị máu tại 33 tỉnh, thành nơi các đơn vị đóng quân, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp của ĐVTN CAND nói chung, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ nói riêng có tinh thần trách nhiệm, yêu thương cộng đồng.

Từ năm 2018 đến nay, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng Đề án "Tuổi trẻ CAND hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường", trao tặng 5 sân chơi cho trẻ em vùng cao; tặng 3 thẻ bảo hiểm y tế, 2 sổ tiết kiệm, và trao tặng hàng nghìn bộ sách giáo khoa, đồ dùng học tập...

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ đã huy động hơn 4 tỷ đồng và hàng vạn ngày công hỗ trợ xây dựng 15 điểm trường, 17 nhà tình nghĩa cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam anh hùng. Tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại đến địa bàn vùng sâu, vùng xa làm công tác dân vận, xây dựng các phương án tác chiến, giúp đỡ nhân dân.

Đơn cử, hàng nghìn lượt cán bộ, ĐVTN tham gia chữa cháy rừng tại Sóc Sơn, TP Hà Nội (2015, 2017), Bình Định (năm 2017); giúp nhân dân các tỉnh từ Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi... khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Gần đây nhất, năm 2020, hơn 1.000 lượt cán bộ, ĐVTN lực lượng CSCĐ đã hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa bão….

Năm 2020, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đồng loạt chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Tư lệnh CSCĐ về công tác phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp các đơn vị trên địa bàn đóng quân tổ chức phát hàng nghìn khẩu trang và nước rửa tay miễn phí; thành lập 20 đội xung kích phản ứng nhanh phòng chống dịch tại các cơ sở Đoàn trực thuộc; tổ chức quyên góp, nhắn tin ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch số tiền hơn 200 triệu đồng... Từ năm 2013 đến nay đã huy động hơn 2 tỷ đồng và hàng vạn ngày công xây dựng, trao tặng 35 ngôi nhà 19-8 cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn.

Tuổi trẻ lực lượng CSCĐ đồng loạt tổ chức ra quân vào các "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh" với nhiều hoạt động thiết thực trên địa bàn đóng quân; huy động hơn 8.000 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, phát quang đường nông thôn, đường bờ biển, đắp bờ ngăn sóng và thu gom hơn 1.000 tấn rác thải, trồng mới hơn 6.000 cây xanh...

Các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" luôn được triển khai đồng bộ đến 100% cơ sở đoàn nhằm tri ân và tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng - liệt sỹ; tổ chức thăm hỏi, trao tặng hơn 2 triệu suất quà cho các gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng.

"Chúng tôi chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai 100% cán bộ ĐVTN tham gia đóng góp ý tưởng, sáng kiến vào "Ngân hàng sáng tạo thanh niên Công an", gắn với cuộc vận động "mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo" - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ thông tin. Qua đó đã triển khai, hoàn thành hơn 20 công trình thanh niên cấp Bộ, gần 300 công trình cấp Bộ Tư lệnh và hơn 1.000 công trình cấp cơ sở.

Nhiều công trình tiêu biểu, tính ứng dụng cao như công trình "Chế tạo các mô hình phục vụ công tác huấn luyện”, "Làm mát vọng gác thanh niên", "Nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh phục vụ công tác phòng và ngừa bệnh trên chó nghiệp vụ", "Vườn rau thanh niên sạch cung cấp cho CBCS", "Tái chế lốp xe ôtô, xe máy đã qua sử dụng thành dụng cụ tập thể lực tăng cường sức khỏe"...

Với kết quả, thành tích đạt được, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2013), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Cờ đơn vị xuất sắc Khối lực lượng vũ trang (2020), được Bộ Công an, Trung ương Đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng 16 bằng khen; ba năm liên tục (2018 - 2020), được Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thi đua. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn và 65 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Quỳnh Vinh
.
.