Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ vững vàng lập nhiều chiến công

Thứ Hai, 20/07/2020, 06:26
Năm 2020, đánh dấu tròn 10 năm ngày thành lập Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ (2010 - 2020). Làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập với nhiều khó khăn, nguy hiểm nhưng đơn vị vẫn vững vàng, kiên định, lập nên nhiều chiến công, để lại dấu ấn của lực lượng CSCĐ trên nhiều mặt trận…

Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ (E23) được giao phụ trách đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn 5 tỉnh thuộc Nam Trung Bộ (Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận).

Là đơn vị chiến đấu tập trung có nhiệm vụ thường xuyên luyện tập, ứng trực chiến đấu cao 24/24h, sẵn sàng cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, rà phá khắc phục các loại bom mìn, tham gia phối hợp truy bắt các đối tượng phạm tội nguy hiểm… theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Tư lệnh CSCĐ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu.

10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung đoàn E23 đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, chủ động trong việc nghiên cứu, xây dựng nội dung, chương trình huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật; kỹ chiến thuật tác chiến, quân sự, võ thuật cho CBCS, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Với yêu cầu thường xuyên ứng trực, sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ, CBCS Trung đoàn E23 tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng của Bộ và Công an các địa phương đấu tranh ngăn chặn đập tan mọi âm mưu phá hoại của kẻ địch, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân trên địa bàn các tỉnh đơn vị phụ trách.

Trong những chiến công, thành tích đó có thể kể đến điển hình như: Năm 2010, phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn thành phố; năm 2011, tham gia truy bắt số trại viên trốn trại tại Trung tâm giáo dục dạy nghề 05 - 06 xã Hoà Bắc, Hoà Vang, TP. Đà Nẵng; năm 2012, phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hoà giữ gìn ANTT, ổn định tình hình tại trại giam A2 - Đồng Găng - Bộ Công an;

Năm 2014, đảm bảo ANTT Đại hội La Vang lần thứ 30 tổ chức tại TP Huế; năm 2017, hỗ trợ lực lượng trấn áp nhóm đối tượng sử dụng vũ khí gây mất trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 3 súng bắn cá, 1 súng cồn, 12 dao, mã tấu, 1 hộp đạn bi, 4 điện thoại và 5 phương tiện mô tô các loại;

Tổ chức 10.912 lượt CBCS tham gia bảo vệ Hội nghị cấp cao lần thứ 25 diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2017 diễn ra tại TP Đà Nẵng; năm 2018, tổ chức 15.463 lượt CBCS với 892 lần ra quân thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Công an tỉnh Bình Định tham gia giải quyết vụ biểu tình ngăn cản việc xây dựng nhà máy năng lượng gió tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; năm 2019, phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum giải quyết tình hình phức tạp tại xã Ia Chim, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum… và mới đây nhất tháng 6-2020 đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa đấu tranh chuyên án, bắt 7 đối tượng và thu nhiều tang vật, tài sản.

Dải đất Nam Trung Bộ được thiên nhiên ưu đãi cho không gian biển, đảo đẹp, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế biển nhưng cũng thường mang đến cho miền đất này nhiều thiên tai, bão, lụt. Mỗi khi có bão, lụt, cháy rừng xảy ra, những chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ luôn có mặt kịp thời, giúp nhân dân cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Điển hình như: Năm 2013, phối hợp với Công an tỉnh Bình Định tham gia cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn bị ngập nặng do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 14; năm 2016, các tỉnh Nam Trung bộ bị ngập lụt trên diện rộng gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, Trung đoàn đã tổ chức hơn 2.060 lượt CBCS ra quân thực hiện nhiệm vụ, sơ tán các hộ dân và di chuyển tài sản ra khỏi vùng bị sạt lở, cấp phát nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị cô lập, vận chuyển 23.000 bao cát để đắp đê và đường nội đồng bị sạt lở, khơi thông 13.300m kênh mương, cống rãnh, khắc phục 16.000m2 ruộng lúa bị cát vùi lấp, sửa chữa, bồi đắp, tôn tạo lại 800m bờ kè bị sạt lở, sửa chữa, khắc phục 2.040m đường bị xói mòn hư hỏng nghiêm trọng, dọn dẹp hơn 1.000m đường bờ biển.

Bên cạnh đó, Trung đoàn E23 thường xuyên tổ chức các cuộc hành quân dã ngoại đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa… để vừa làm công tác dân vận, vừa kết hợp làm nhiệm vụ điều tra cơ bản nắm tình hình, xây dựng phương án tác chiến cho sát, hợp với các loại địa hình, địa bàn.

Tổ chức các hoạt động giao lưu, tình nghĩa giúp nhân dân đã góp phần tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết quân dân, để lại những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sỹ CSCĐ trong lòng nhân dân.

Ghi nhận những đóng góp, thành tích đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý; hàng trăm tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, các Bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố tặng Bằng khen, Giấy khen.

Đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Những phần thưởng cao quý mà Đảng, nhà nước trao tặng không chỉ là sự quan tâm, ghi nhận những chiến công, những thành tích xuất sắc của nhiều thế hệ CBCS Trung đoàn, mà đó là động lực, nguồn động viên to lớn để tập thể đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Đại tá Nguyễn Xuân Mạo - Trung đoàn trưởng E23
.
.