Thăng cấp từ Trung úy lên Thượng úy cho CSGT hy sinh trong lúc chống đua xe

Thứ Bảy, 11/01/2020, 15:29
Chiều ngày 10-1,  thừa ủy quyền của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Thượng tá Huỳnh Tấn Lê- Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ-Công an TP Hồ CHí Minh dẫn đầu đoàn CATP đến động viên, hỏi thăm và trao quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho gia đình đồng chí Nguyễn Phạm Thành Nhân (công tác tại Đội CSGT TT-Công an huyện Hóc Môn) hy sinh khi làm nhiệm vụ . 

 

Đồng chí Nhân được thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy trước niên hạn 2 năm.

Nhận tờ quyết định cùng cấp bậc hàm từ Thượng tá Huỳnh Tấn Lê, ông Nguyễn Văn Vàng (cha đồng chí Nhân) nước mắt ngấn trên khóe mắt rồi lặng lẽ đặt tờ quyết định và bộ quân hàm lên bàn thờ đồng chí Nhân. 

Ông Vàng cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ban Giám đốc Công an TP, mặc dù gia đình rất đau buồn vì sự ra đi của đồng chí Nhân, nhưng với sự quan tâm của các đồng đội của Nhân, gia đình ông dần lấy lại được sự cân bằng.

Trao quyết định và quân hàm cho gia đình đồng chí CSGT hy sinh

Ông vàng đặt quyết định và bộ quần hàm mới trên bàn thờ đồng chí Nhân

Tại buổi trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Nhân, Thành uỷ TP Hồ Chí Minh còn gửi tặng 30 triệu đồng để chia sẻ nỗi đau đến gia đình đồng chí Nhân.

Trước đó, khoàng 1h30’ ngày 31-12-2019,  tổ công tác 363-Công an huyện Hóc Môn làm nhiệm vụ trên đường Song hành QL22 thì phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy quậy phá. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng các phương tiện này lại, nhóm thanh niên tăng ga bỏ chạy riêng 2 xe máy  lao thẳng vào tổ công tác. 

Thượng úy Lê Quốc Trung kịp thời né một phương tiện, riêng phương tiện còn lại lao thẳng vào Trung úy Nhân. Trung úy Nhân bị thương nặng và hy sinh vào chiều tối 2-1.

Anh Thư
.
.