Trung úy CSGT hy sinh khi bị đối tượng đua xe tông trực diện

Thứ Sáu, 03/01/2020, 18:53
Long cùng nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe thì gặp tổ công tác 363. Dù đã ra hiệu lệnh yêu cầu giải tán nhưng Long vẫn quay đầu xe tông thẳng vào tổ công tác 363 và tông trúng Trung úy Nhân. Trung úy Nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi...

Ngày 3-1, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, sau một thời gian cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115, do vết thương quá nặng, Trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân (Cán bộ Đội CSGT-TT-Công an huyện Hóc Môn) đã hy sinh ngày 2-1.

 Đối tượng Nguyễn Thành Long (SN 1998, ngụ quận 12), người trực tiếp gây ra vụ việc đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Giết người”.

Trước đó khoảng 1h30’ ngày 31-12-2019, Trung úy Nhân cùng các thành viên khác thuộc tổ công tác 363-Công an huyện Hóc Môn đang trên đường tuần tra trên địa bàn thì nhận thông tin một tốp thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên QL22. Tiếp nhận thông tin, tổ công tác 363 nhanh chóng xuống hiện trường.

Khi đến đường Song Hành với QL22, tổ công tác 363 phát hiện nhóm thanh niên đang điều khiển 10 phương tiện lưu thông thành đoàn với tốc độ cao gầm rú, nẹt pô trên đường nên ra hiệu lệnh dừng xe. 

Phát hiện tổ công tác 363, nhóm thanh thiếu  niên trên quay đầu xe bỏ chạy. Hai thanh niên điều khiển xe máy lao thẳng vào tổ công tác 363. Xe gắn máy do Long điều khiển chở Huỳnh Ngọc Chung (SN 1993, ngụ Hóc Mô  đã tông thẳng vào Trung úy Nhân khiến Trung úy Nhân ngã xuống đường chấn thương sọ não, bất tỉnh. 

Hai thanh niên này bỏ xe khỏi hiện trường rồi chạy bộ lẩn trốn. Trung úy Nhân được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 31-12-2019, Long đã đến Công an huyện Hóc Môn tự thú. Công an huyện Hóc Môn đã ra quyết định tạm giữ hình sự Long về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

 Nhận thấy hành vi không chấp hành hiệu lệnh  của CSGT, tông xe gắn máy thẳng vào người thi hành công vụ  có dấu hiệu “giết người”, Công an huyện Hóc Môn đã chuyển hồ sơ và Long cho Công an TP Hồ Chí Minh xử lý.

Ngày 3-1, Công an huyện Hóc Môn tiến hành tổ chức tang lễ cho Trung úy Nhân.

 Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cũng đang hoàn tất các thủ tục để thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy cho đồng chí Nhân.

 Được biết, đồng chí Nhân có vợ và sống tại huyện Hóc Môn, hiện vợ đồng chí Nhân đang mang thai đứa con đầu lòng.

Anh Thư
.
.