Tăng cường phối hợp đảm bảo ANTT tuyến biên giới Việt - Trung

Thứ Tư, 06/01/2021, 15:41
Ngày 6/1, Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội đàm trực tuyến với Cục Công an Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) về công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2020.


Trong năm qua, tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới hai bên cơ bản ổn định. Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, các đối tượng gia tăng hoạt động phạm tội về các hành vi liên quan đến buôn bán, vận chuyển ma túy, buôn lậu, vượt biên trái phép… với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. 

Toàn cảnh buổi hội đàm tại đầu cầu tỉnh Hà Giang

Công an Hà Giang đã phát hiện, xử lý 10 vụ liên quan đến buôn bán, vận chuyển các loại hàng hóa qua biên giới không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Xử lý 12 vụ với 31 đối tượng có hoạt động tổ chức đưa người vượt biên trái phép và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài; tiếp nhận gần 900 công dân Việt Nam vi phạm được các lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả. Đặc biệt, hai bên xuất hiện tình hình tội phạm mới là mang thai hộ vì mục đích thương mại. Do dịch bệnh phức tạp, hai bên tích cực giải quyết các vụ việc bằng hàm thư, hội đàm trực tuyến, làm tốt nhiệm vụ, vừa chung tay phòng chống dịch bệnh, vùa phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới.

Hai bên thống nhất trao đổi một số nội dung, thông tin đến một số vụ án mà lực lượng Công an hai nước đang điều tra, xác minh đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp hợp tác trong thời gian tới như: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết; Vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phối hợp tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm; Tăng cường đấu tranh với các hoạt động phạm tội trên tuyến biên giới; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân hai bên; Làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh; Phối hợp chặt chẽ trong việc trao trả, tiếp nhận công dân; cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, cùng phát triển.

Nguyễn Lân
.
.