Về Cần Thơ xem pháp luật mở lối về

Chủ Nhật, 22/11/2015, 09:27
Một trong những đối tượng truy nã (ĐTTN) đặc biệt nguy hiểm mà Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Cần Thơ bắt được trong năm 2015 là Nguyễn Ngọc Nguyện (40 tuổi, ngụ 25 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) – đối tượng có một tiền án, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hứa hẹn “chạy” việc làm, Nguyện đã chiếm đoạt của 4 bị hại trên 1,2 tỷ đồng rồi “biến mất” khỏi địa phương từ tháng 3/2015. Đầu tháng 8-2015, cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP Cần Thơ đã quyết định truy nã Nguyện. Phòng PC52, Công an TP Cần Thơ nắm được Nguyện đang trốn ở địa bàn thị trấn Nhà Bàng, huyện biên giới Tịnh Biên (An Giang) nên đã chủ động vây bắt thành công. Khi đó, Nguyện đang tá túc trong một ngôi chùa, xin làm công quả.

Cuối tháng 5/2013, tại quận Thốt Nốt đã xảy ra vụ án giết người, hủy hoại tài sản gây chấn động dư luận.

Cơ quan điều tra đã lần lượt khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn đến 52 đối tượng. Nằm trong nhóm đối tượng chủ mưu, chỉ đạo “đàn em” phạm tội có Châu Ngọc Thưởng (30 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng). Tuy nhiên, đến thời điểm 20/2/2014, khi cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Cần Thơ chứng minh hành vi phạm tội của Thưởng thì cũng là lúc đối tượng này trốn khỏi địa phương. Do đó, PC45 đã phát lệnh truy nã.

Đầu tháng 4/2014, sau khi Giám đốc Công an TP phê duyệt chuyên án, lãnh đạo Phòng PC52 đã khẩn trương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, xác minh, vận động, truy bắt đối tượng Châu Ngọc Thưởng.

Các trinh sát cũng kiên trì vận động gia đình đối tượng đưa Thưởng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Kết quả đến ngày 31/5/2015, gia đình đã đưa Thưởng đến PC52 Công an TP Cần Thơ đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đại tá Lê Hữu Trà, Trưởng phòng PC52 cho biết, năm 2015, Công an các đơn vị, địa phương của TP Cần Thơ đã truy bắt, vận động đầu thú được 109 ĐTTN (trong đó có 58 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; bắt giúp Công an các đơn vị, địa phương ngoài thành phố là 10 tên), kéo giảm được 17 ĐTTN so với đầu năm 2015, đạt chỉ tiêu làm giảm 10% số ĐTTN so với đầu năm mà Cục C52 và Giám đốc Công an TP Cần Thơ giao. Trong số 109 ĐTTN đã bắt được trong năm, riêng Phòng PC52 đã bắt, vận động đầu thú 64 đối tượng (có 31 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm), chiếm 58,7% kết quả toàn TP; đã giảm 20 ĐTTN so với đầu năm mà đơn vị quản lý (78/98 tên), tương đương 20%, vượt chỉ tiêu 10% đã đề ra.

Hiện toàn TP còn 142 ĐTTN, trong đó số ĐTTN của các đơn vị cấp TP quản lý gần 100 đối tượng; còn lại của cấp quận, huyện. “Phát huy kết quả đã đạt được, chúng tôi sẽ tiếp tục siết chặt tay, chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Đại tá Lê Hữu Trà cho biết thêm. 

Thái Bình
.
.