"Quả đấm thép" trên trận tuyến phòng, chống tội phạm ở Thủ đô

Thứ Sáu, 15/04/2016, 08:30
Ở Thủ đô Hà Nội, nếu có một nơi nào đó khiến những tên tội phạm khét tiếng nhất cũng phải khiếp vía thì đó chính là Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), địa chỉ đã thành thương hiệu ở số 7 Thiền Quang.

Thủ đô Hà Nội có khoảng gần 7 triệu người với đầy đủ sự phức tạp của một chốn thị thành vừa là trung tâm chính trị, vừa là trung tâm buôn bán. Thành phần dân cư đông đúc, đa dạng khiến nảy sinh nhiều tội phạm ám ảnh vào đời sống người dân. Các đối tượng manh động, thường xuyên sử dụng vũ khí, phương thức thủ đoạn tinh vi. 

Phòng CSHS Công an TP Hà Nội kỷ niệm 70 năm xây dựng và trưởng thành đã góp phần bảo vệ an ninh trật tự, bình yên cuộc sống phục vụ tích cực nhiệm vụ đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước. 

Còn nhớ vụ bắt cóc trẻ em tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương xảy ra cách đây 5 năm. Đó là vào 10h30 ngày 3-11-2011. Sau 2 ngày sinh, con trai Phạm Văn Trường của sản phụ Trần Thị Thơm (39 tuổi, Yên Mỹ, Hưng Yên) đã bị một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, bịt khẩu trang đưa đi xét nghiệm rồi không trở lại. Đây được xem là vụ án hy hữu trong lịch sử ngành y, là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn bắt cóc trẻ em lần đầu tiên xảy ra tại bệnh viện ở Việt Nam. 

Cảnh sát hình sự Hà Nội trao trả một cháu bé bị bắt cóc cho gia đình.

Sau 4 ngày vụ án đã tưởng đi vào ngõ cụt, mọi tìm kiếm đều vô vọng thì đến chiều ngày 8-11, Phòng CSHS đã khám phá vụ án, đưa cháu bé trở về bệnh viện trong niềm xúc động vô bờ bến của gia đình cháu. Hàng vạn người dân Thủ đô chứng kiến khoảnh khắc xúc động đó không bao giờ quên hình ảnh chiến sỹ Cảnh sát trao cháu bé nhỏ xíu cho mẹ cháu trong những giọt nước mắt hạnh phúc. 

Người dân ở Thanh Xuân Bắc cũng chưa quên hình ảnh Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (khi ấy là Giám đốc Công an TP Hà Nội) một mình đối mặt với kẻ tội phạm, khống chế con tin. Đó là vụ việc xảy ra ngày 16-9-2014, tại nhà E6 tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội), đối tượng gây án là Trần Thanh Bình (29 tuổi, quê ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). 

Do nợ nần, Bình đã xuống Hà Nội lang thang và khống chế con tin. 10h15 cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung có mặt tại hiện trường và yêu cầu lực lượng Công an đang phong tỏa tại đây giãn ra để ông một mình lên phòng, nơi Bình đang khống chế 4 con tin. Sau 10 phút thuyết phục, Bình đã đồng ý thả con tin, đi theo Thiếu tướng Chung lên xe ôtô, về trụ sở Phòng CSHS để khai nhận tội lỗi mình gây ra. Cuộc giải cứu con tin ở tập thể Thanh Xuân Bắc thành công, không có thương vong về người.

Những chiến công của Phòng CSHS còn phải kể đến việc đã phá được các vụ án lớn, rúng động dư luận. Đó là vụ “tập đoàn Hóc môn” năm 1960 thu về cho Nhà nước trị giá tài sản đáng kể; vụ trộm cắp báu vật (Ấn bằng vàng nặng 4,9 kg) của Nhà Nguyễn (năm 1961); vụ giết người, cướp tài sản tại số 7 Phạm Đình Hổ (năm 1977); khám phá chuyên án, bắt ổ nhóm chuyên dùng gậy, mỏ lết gây ra 21 vụ tấn công, cướp xe máy ở các huyện ngoại thành (năm 1997); vụ giải cứu con tin tại làng văn hoá Việt Nhật ở 14 Thụy Khuê (năm 1999); chuyên án triệt phá ổ nhóm “xã hội đen” do tên Dũng “palestin” cầm đầu; vụ giết người lái xe ôm đốt xác ở Thường Tín (năm 2013); vụ giết người, cướp tài sản ở vũ trường New Square (năm 2014); Vụ giết người cướp tài sản xảy ra tại đài phun nước khu vực dự án Nam An Khánh (năm 2015)…

Đến nay, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã có 12 đội nghiệp vụ tinh nhuệ. Những con người ở đây đều có chung một thứ: tinh thần thép tôi rèn qua năm tháng, không quản ngại khó khăn, thử thách.

Đáng chú ý, Phòng CSHS không chỉ điều tra khám phá nhanh những vụ trọng án mà còn tham mưu cho Ban giám đốc Công an TP triển khai hiệu quả nhiều mô hình về phòng, chống tội phạm và cảm hoá đối tượng ở địa bàn. Nổi bật, năm 2012, Phòng CSHS tham mưu giúp Công an TP lựa chọn, chỉ đạo 10 phường, xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Đến nay, sau hơn 3 năm triển khai, công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn chuyển biến tích cực, tội phạm giảm đáng kể.

Một trong những dấu ấn của Phòng CSHS là tham mưu cho Giám đốc Công an TP lập các tổ công tác đặc biệt 141, tập trung kiểm tra, xử lý đối tượng càn quấy, sử dụng xe máy đèo từ 2 đến 3 đối tượng đi sai qui định, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, vũ khí nóng… Những tổ công tác 141 đã góp phần giữ bình yên cho Thủ đô, giảm phạm pháp hình sự tại các địa bàn công cộng, giảm tình trạng đua xe, giảm tội phạm côn đồ hoạt động công khai, lộng hành.

Nói về định hướng trong tương lai, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSHS sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống vẻ vang 62 năm qua và tiếp tục triển khai các chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, nhất là các ổ, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, hoạt động bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê, lấn chiếm đất công, đâm thuê, chém mướn… Kiên quyết không để tội phạm công khai, lộng hành”.

Trước khi những tên tội phạm khét tiếng tra tay vào còng số 8, trước khi người mẹ nhận lại đứa con bị bắt cóc, trước khi người bị cướp nhận lại tài sản, nữ trang, tiền bạc của mình…, những chiến sỹ Phòng CSHS đã phải làm rất nhiều việc, nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau. Đã có mồ hôi, máu, thậm chí cả tính mạng của các chiến sỹ mất đi. Để giữ bình yên cho Thủ đô, số 7 Thiền Quang chưa bao giờ là… ngôi nhà bình yên. Nhưng những sự hy sinh ấy đến rất tự nhiên và thầm lặng, như mạch nước ngầm nuôi dưỡng cây xanh tươi tốt trên mảnh đất thiêng Ngàn năm Thăng Long này.

Bảng vàng thành tích

- Ngày 3-8-1995: Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng CSHS Công an?TP?Hà Nội.

-Ngày 18-8-1998: Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tây (cũ) được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

- Ngày 13-12-2013: Phòng CSHS được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 2 trong thời kỳ đổi mới)

-Năm 2015: Phòng CSHS được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở”.

-Từ năm 1995 đến nay, đơn vị liên tục đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng và 7 năm liền được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng Ba, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 4 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng Ba và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, nguyên Trưởng phòng CSHS?Công an TP Hà Nội, hiện là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên trưởng phòng, nguyên Giám đốc Công an TP Hà Nội, hiện là Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đào Minh Khoa
.
.