PCCC TP Đà Nẵng dập tắt vụ hỏa hoạn ngay trong cơn bão số 3

Thứ Ba, 15/09/2015, 08:07
Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã ứng trực 100% quân số, tham gia cứu hộ, cứu nạn trước, trong và sau cơn bão số 3.

Chỉ hoành hành trong khoảng một tiếng với sức gió cấp 7-8, bão Vamco không gây thiệt hại nhiều cho các địa phương. Tuy nhiên trước và hoàn lưu sau bão lại gây mưa diện rộng và kéo dài. Lực lượng Công an trong đó có Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã chủ động triển khai lực lượng, giúp dân đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi cơn bão đổ bộ.

Ngay trong chiều 14/9, đơn vị đã huy động hai xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS tham gia chữa cháy một vụ hỏa hoạn nhà dân ở thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang.

Lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng tham gia chữa cháy nhà dân tại thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang.
Lực lượng Cảnh sát PCCC tháo dỡ các công trình có nguy cơ gẫy đổ.
Cảnh sát PCCC phối hợp các đơn vị Công an, bộ đội biên phòng... kêu gọi, hướng dẫn hàng trăm tàu thuyền đến nơi neo đậu an toàn. Ảnh: Thân Lai.
Lực lượng Cảnh sát PCCC chằng níu, gia cố cổng chào có nguy cơ gẫy đổ.
Ngay từ chiều 14/9, Đà Nẵng đang có gió to, sóng biển dữ dội. Nhiều cây xanh bật gốc, nhiều tấm biển quảng cáo cũng bị đổ sập. Ảnh: Thân Lai
Cảnh sát PCCC tổ chức chằng chống trụ sở doanh trại.
Để ứng phó với bão số 3, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã chỉ đạo 100% quân số ứng trực, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.


Huyền Trâm
.
.