Tuổi trẻ CAND tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Thứ Tư, 26/07/2017, 15:35
Ngày 26-7, tại Tây Ninh, Đoàn thanh niên Bộ Công an đã phối hợp cùng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức Chương trình khám bệnh, thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học tại huyện Dương Minh Châu. 


Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dự và phát biểu chương trình.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, nhấn mạnh: Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Trung ương Đoàn và Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. 

Dịp này, tuổi trẻ CAND đã phối hợp cùng các lực lượng trên tổ chức trao tặng 70 phần quà (mỗi phần trị giá 2 triệu đồng) cho các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tặng 30 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em học sinh là con, em các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, học sinh nghèo vượt khó học giỏi. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật cũng tổ chức khám bệnh, cấp phát 300 cơ số thuốc, tặng 300 phần quà (trị giá 90 triệu đồng).

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mỉa và các gia đình chính sách

Các em học sinh nghèo hiếu học nhận học bổng
Trung tướng Nguyễn Xuân Mười cùng đoàn công tác ân cần thăm hỏi các thương bệnh binh, gia đình chính sách

“Đây là tình cảm của tuổi trẻ CAND và các đơn vị phối hợp gửi đến chính quyền và người dân xã Bàu Năng và các xã lân cận. Qua đó, góp phần vào hoạt động của tuổi trẻ cả nước nhằm tỏ lòng thành kính tri ân nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tổng cục Chính trị CAND mong rằng, với những hành động thiết thực và việc làm ý nghĩa đó sẽ góp phần phát huy hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện của các tầng lớp nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Cán bộ, chiến sĩ khám ân cần khám bệnh; đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách

Tối cùng ngày, Đoàn thanh niên Bộ Công an sẽ tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chương trình nghệ thuật “Hiến dâng cho Tổ quốc” tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, huyện Tân Biên (Tây Ninh).

Trước đó, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Đoàn viên Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 8 - Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức về nguồn tại khu di tích lịch sử  văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài vì an ninh Tổ quốc; tượng đài Bác Hồ, tượng đài đồng chí Phạm Hùng và Bia chiến thắng. Nơi đây đã ghi danh hơn 14.000 liệt sỹ CAND trên cả nước.

Ngày 26-7, Đoàn Thanh niên cơ sở phía Nam Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Văn Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách dẫn đầu đã dâng hương tưởng niệm tại Bia Chiến công các anh hùng liệt sĩ thuộc Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam tại xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.
Cũng trong dịp này, Đoàn đã thăm hỏi, tặng quà cho hai gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng tại địa phương gồm mẹ Nguyễn Thị Ruôi (89 tuổi) và mẹ Nguyễn Thị Gàng (103 tuổi).


Đ.Mừng-T.Lực - Q.Nga
.
.