Nâng cao nghiệp vụ điều tra, nắm bắt dư luận xã hội CAND phía Nam

Thứ Năm, 08/06/2017, 13:52
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhằm cập nhật những kiến thức mới, củng cố và trang bị những kỹ năng, phương pháp điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội...

Ngày 8-6, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, khu vực phía Nam, cho hơn 480 học viên là lãnh đạo chủ chốt, cán bộ và cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội trong CAND.

Trung tướng Lê Văn Đệ phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cho biết: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhằm cập nhật những kiến thức mới, củng cố và trang bị những kỹ năng, phương pháp điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ công tác Công an.  

Sau lớp tập huấn, các học viên cần nghiên cứu, vận dụng kiến thức được trang bị để nâng cao chất lượng, hiệu quả vào công tác tư tưởng, tuyên giáo của lực lượng CAND...

Các đại biểu, học viên tham gia lớp tập huấn.

Lớp tập huấn được các giảng viên có nhiều kinh nghiệm của Viện Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Báo chí Tuyên truyền, truyền đạt các nội dung chuyên đề. 

Trong ngày đầu tập huấn, các đại biểu đã nghe PGS.TS Lương Khắc Hiếu, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt chuyên đề lý luận chung về dư luận xã hội và công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội; TS Đỗ Thị Thanh Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề công tác điều tra, phương pháp nắm bắt và nghiên cứu dư luận xã hội…

Đức Mừng
.
.