Luôn xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân

Thứ Hai, 28/06/2021, 05:43
Tiếp bước truyền thống anh hùng của Ban An ninh Quảng Đức, ngay từ những ngày đầu thành lập tỉnh Đắk Nông (tháng 1 năm 2004), trong bối cảnh khó khăn thiếu thốn về mọi mặt, vừa ổn định nơi ăn, chốn ở cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời lực lượng an ninh phải tập trung đấu tranh với âm mưu kích động biểu tình bạo loạn trên địa bàn Tây Nguyên của bọn phản động FULRO lưu vong do Ksor Kơk cầm đầu…


Thực hiện phương châm “an ninh chủ động” và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, hơn 17 năm qua, lực lượng An ninh Công an tỉnh Đắk Nông đã đoàn kết, vượt khó, liên tiếp lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là hoạt động của bọn phản động FULRO lưu vong; tham mưu giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh dân tộc, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Lực lượng An ninh Công an Đắk Nông thường xuyên gần gũi với nhân dân, làm tốt công tác dân vận.

Trong những chiến công ấy, phải kể đến dấu mốc của lực lượng An ninh Đắk Nông vào tháng 3 năm 2004, đã phát hiện và phá rã khung tổ chức ngầm FULRO tại huyện Đắk Rlấp, Đắk Song và tỉnh Bình Phước do Điểu Nhông (chấp sự trưởng Tin lành bon Bu Dấp, xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rlấp) cầm đầu.

Qua đấu tranh, lực lượng An ninh đã làm rõ từ cuối năm 2003 đến đầu năm 2004 chúng đã tuyên truyền, lôi kéo gần 300 người nhận lời tham gia tổ chức FULRO và dự định biểu tình, bạo loạn khi đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Đắk Nông vào đầu tháng 4 năm 2004.

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến sự kiện vào ngày 10/4/2004, trên địa bàn Tây Nguyên nổ ra nhiều cuộc biểu tình, bạo loạn chính trị với quy mô và diện rộng, lôi kéo hàng chục ngàn người là đồng bào dân tộc thiểu số gây rối an ninh trật tự.

Tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, trên 300 người thuộc xã Tâm Thắng và thị trấn Ea Tling kéo về trung tâm huyện đem theo nhiều băng rôn, khẩu hiệu và gậy, đá tấn công lực lượng thi hành công vụ và dùng xe càng tông vào trụ sở Công an huyện. Sau 3 giờ đồng hồ vận động, thuyết phục, chia cắt, bóc tách đối tượng, lực lượng Công an đã bắt giữ 16 đối tượng cầm đầu, đồng thời giải tán đám đông.

Hay vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014, với tinh thần mưu trí, sáng tạo và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, lực lượng An ninh Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Công an các huyện Đắk Rlấp, Đắk Song, Tuy Đức và huyện Bù Đăng (Bình Phước) bóc gỡ và làm rõ toàn bộ khung tổ chức ngầm FULRO do Điểu Bré và Điểu Nhông cầm đầu; đấu tranh với hơn 60 đối tượng; khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng cầm đầu về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc.

Qua đó, đã nhanh chóng lật tẩy, phản bác luận điệu phản động; ngăn chặn kịp thời các âm mưu kích động, gây rối của bọn phản động FULRO, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương…

Trong sự nghiệp đổi mới, lực lượng An ninh Công an Đắk Nông luôn vững vàng trên trận tuyến thầm lặng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh nội bộ, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá tư tưởng.

Lực lượng An ninh đã chủ động nắm chắc tình hình, đề xuất các biện pháp ngăn chặn kịp thời âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch thông qua hợp tác đầu tư, du lịch, viện trợ nhân đạo, kịp thời phát hiện những vi phạm thiếu sót, sơ hở trong quản lý kinh doanh. Chủ động cùng các ngành liên quan xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ ANTT, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, khiếu kiện tập trung đông người, cố ý làm trái các quy định chính sách của Đảng, nhà nước, các vụ lộ, lọt bí mật nhà nước, làm giả hồ sơ thương binh, lưu hành tiền giả, phá huy công trình, phương tiện quan trọng về ANQG…

Ngoài ra, lực lượng An ninh đã bảo vệ tuyệt đối an toàn nhiều sự kiện chính trị quan trọng, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, thực hiện tốt công tác đối ngoại với Công an tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị với nước bạn trên cơ sở tôn trọng độc lập và chủ quyền của mỗi nước…

Với những thành tích, chiến công đó, lực lượng An ninh Công an tỉnh Đắk Nông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân cho Ban An ninh tỉnh Quảng Đức (nay là Công an tỉnh Đắk Nông); hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng Bằng khen; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng.

Những chiến công của lực lượng An ninh Công an Đắk Nông đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa bàn tỉnh nói riêng, khu vực Nam Tây Nguyên nói chung.

Minh Quỳnh
.
.