Lực lượng CSGT phơi mình làm nhiệm vụ giữa trời nắng nóng trên cao tốc

Thứ Tư, 12/06/2019, 16:48
Từ sáng, nắng đã bắt đầu chói chang, nền nhiệt ngoài trời lúc 10h được ghi nhận trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng lên đến gần 40 độ C. Nhưng ngay cả khi nắng nóng lên đến đỉnh điểm thì những chiến sĩ CSGT thuộc đội TTKSGTĐB cao tốc số 2, Cục CSGT vẫn phơi mình trên các cung đường để làm nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.


Mặc dù trời nắng nóng nhưng lực lượng CSGT vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
Ô, khăn, nước lọc là những thứ để các chiến sỹ CSGT làm giảm đi cái nóng gay gắt
Nhiệt độ quá nóng làm nhựa đường chảy ra bề mặt đường
Mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài và thời tới dự báo nhiệt độ sẽ còn tăng cao, nhưng với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm với công việc, lực lượng CSGT thuộc đội TTKSGTĐB cao tốc số 2, Cục CSGT vẫn quyết tâm hoàn thành xuất sặc nhiệm vụ được giao để  tình hình TTATGT trên tuyến được bảo đảm và thông suốt.
Dùng khăn ướt để giảm cái nóng như "đổ lửa" ngoài trời
Ngoài trời quá nắng nóng khiến gương mặt các đồng chí CSGT không lúc nào ngớt mồ hôi và liên tục phải sử dụng nước uống.
Lực lượng CSGT thuộc đội TTKSGTĐB cao tốc số 2, Cục CSGT làm nhiệm vụ giữa trời nắng oi ả của mùa hè.
Kiểm soát người và phương tiện vi phạm để bảo đảm chặt chẽ tình hình TTATGT trên tuyến.
Nhiệt độ ghi nhận trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng lúc này lên đến gần 40 độ C.
Duy Hoàng
.
.