Lực lượng CAND thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 04/03/2018, 10:17
Ngay từ năm 1948, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn gay go, quyết liệt, phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đã gắn với phong trào thi đua ái quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động.

Phong trào đã góp phần tạo khí thế sục sôi, tinh thần nhiệt huyết, ý chí kiên cường để lực lượng Công an cùng Quân đội và nhân dân cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ.

Các số báo của Nha Công an Trung ương đăng bức thư của Bác Hồ và nêu định hướng cơ bản về việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy để các đơn vị và CBCS Công an quán triệt, thực hiện. 

Ở vùng tự do, lực lượng Công an hưởng ứng phong trào bằng các hình thức như: Tổ chức cho CBCS nghiên cứu, quán triệt nội dung bức thư; mở lớp chỉnh huấn, tổ chức tuyên thệ trung thành với Tổ quốc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy. 

Tháng 5-1948, Công an Thanh Hóa mở lớp chỉnh huấn tại Rừng Thông (huyện Đông Sơn) nơi Bác Hồ đã về thăm để tổ chức học tập. Tại đây, CBCS được chia thành 6 khu trại, với ý nghĩa tương ứng với Sáu điều Bác dạy, mỗi khu trại đều có panô ghi Sáu điều dạy của Bác để hằng ngày CBCS học tập và tự nguyện, tự giác làm theo. 

Năm 1951, Sở Công an Nam Bộ biên soạn, xuất bản sách “Sáu lời dạy của Hồ Chủ tịch” để CBCS học tập, quán triệt thực hiện phù hợp với tình hình, nhiệm vụ công tác của đơn vị. 

Hưởng ứng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước phát động, lực lượng CAND đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, phát huy truyền thống yêu nước, đập tan âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ, diệt ác, phá tề, trừ khử nhiều tên Việt gian, mật thám, thổ phỉ, phản động nguy hiểm; 

đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các tổ chức phản động, các cơ quan tình báo, gián điệp đế quốc; bảo vệ bí mật an toàn cơ quan đầu não, căn cứ địa kháng chiến và các chiến dịch quân sự trọng yếu.

Ngày 27-9-1950, tổ điệp báo A13 (thuộc Ty Điệp báo, Nha Công an Trung ương) đã mưu trí, dũng cảm sử dụng một khối lượng lớn thuốc nổ đánh đắm thông báo hạm Amiô Đanhvin (chiếc Thông báo hạm lớn nhất của Pháp ở Đông Dương lúc đó) ở vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, tiêu diệt hơn 200 sỹ quan và binh lính Pháp. Chiến công vang dội đó cùng với hàng trăm chiến công oanh liệt khác mãi mãi được vinh danh, trở thành truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam. 

Từ phong trào thi đua sôi nổi đó đã xuất hiện nhiều tấm gương CBCS Công an chiến đấu dũng cảm, lập công xuất sắc trên toàn quốc, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược của các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy luôn được gắn với phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng CAND.

Ở miền Bắc, sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Nghị quyết về “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước”, ngày 17-4-1961, Bộ Công an tổ chức lớp chỉnh huấn ở cơ quan Bộ, quán triệt Nghị quyết số 12/NQ-TW, ngày 25-2-1961 của Bộ Chính trị và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “ý thức làm chủ”, về “cần kiệm xây dựng nước nhà”, về chống tư tưởng “chủ nghĩa cá nhân”, “quan liêu mệnh lệnh”, “tham ô lãng phí”, “bảo thủ rụt rè” vào thực tế công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an, trong đó Sáu điều Bác dạy CAND là một trong những nội dung quan trọng của lớp chỉnh huấn. 

Với tinh thần cách mạng, kiên quyết chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng CAND đã đấu tranh phá nhiều chuyên án, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các tổ chức phản động; điều tra, bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp do Pháp cài lại; cùng toàn dân trấn áp kịp thời các hoạt động gây bạo loạn và bắt gọn các toán gián điệp biệt kích của Mỹ - ngụy tung ra phá hoại miền Bắc; kiên cường, dũng cảm vượt qua mưa bom, bão đạn của đế quốc Mỹ, bảo vệ tài sản Nhà nước, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; bảo vệ an toàn các đợt chuyển quân và vũ khí, hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam.

Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước luôn gắn với hình ảnh các chiến sĩ Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Cảnh sát khu vực, Cảnh sát giao thông… quên mình trong lửa đạn của kẻ thù để cứu người, cứu tài sản; cùng với thanh niên xung phong san lấp hố bom, mở đường cho các chuyến xe vận tải, đêm ngày hành quân chi viện cho chiến trường miền Nam; là minh chứng cho lòng yêu nước, ý chí kiên cường, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, là những tấm gương sáng ngời, thể hiện rõ bản chất tốt đẹp “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Ở miền Nam, các lực lượng an ninh phát động phong trào “Bảo mật phòng gian”, bảo vệ an toàn cơ quan đầu não kháng chiến và căn cứ cách mạng; đồng thời vũ trang chiến đấu ngay trong sào huyệt địch, trấn áp bọn gián điệp, phản động, trừng trị những tên ác ôn có nhiều nợ máu với nhân dân.

Ngày 19-5-1964, Bộ Công an phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân, vì thống nhất đất nước”. 

Năm 1966, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn ký Chỉ thị số 07 về đẩy mạnh phong trào thi đua mỗi người làm việc bằng hai, ra sức xây dựng và bảo vệ miền Bắc, tích cực ủng hộ miền Nam trong ngành Công an; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược” (1966); phong trào “Thi đua lập công bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, bảo vệ sự nghiệp thống nhất nước nhà” (gọi tắt là phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc – năm 1974). 

Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy kết hợp với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng CAND cùng cả nước nêu cao tinh thần yêu nước trong đấu tranh giành độc lập.

Từ năm 1961 đến năm 1970, lực lượng Công an đấu tranh triệt phá 78 toán gián điệp, biệt kích, bắt giữ 463 tên, thu nhiều tấn vũ khí, chất nổ, phương tiện hoạt động của chúng… Những chiến công đó đã góp phần cùng toàn dân và toàn quân đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ - ngụy, đỉnh cao là chiến thắng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

Trong giai đoạn này đã có 14.000 CBCS CAND anh dũng hy sinh và gần 5.000 CBCS bị thương. Đó là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy, luôn nêu cao lòng trung thành tuyệt đối, tận tụy, hy sinh vì lý tưởng bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghĩa. 

(còn tiếp)

CAND
.
.