Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tri ân các đồng chí thương binh tại Bắc Ninh

Thứ Năm, 23/07/2020, 17:40
Chiều 23-7, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, tặng quà các đồng chí thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”, lực lượng CAND trong những năm qua luôn trân trọng, ghi nhớ công ơn và làm nhiều việc tốt để tỏ lòng “hiếu nghĩa bác ái”, quý trọng đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và những người có công với đất nước. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành các các đồng chí trong đoàn công tác tặng quà tri ân các đồng chí Thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Chương trình đến thăm, tặng quà các đồng chí thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành được tổ chức nhằm kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020). Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của lực lượng CAND, để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và thái độ trân trọng của thế hệ trẻ với các thế hệ cha anh đi trước, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Nhân dịp này, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa; lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm các cơ sở điều dưỡng thương binh, gia đình chính sách, tôn giáo, thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ… Những hoạt động đó thể hiện sự kính trọng, tấm lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an với các Anh hùng, liệt sỹ, thương binh và người có công với cách mạng đã không tiếc máu xương, dâng hiến trọn tuổi thanh xuân cho đất nước…

Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an tri ân các thương binh nặng tại Trung tâm 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ân cần thăm hỏi, động viên, tri ân từng đồng chí thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Đến thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành chiều 23-7, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gửi lời thăm hỏi ân cần, sự tri ân và những tình cảm thân thiết đến các đồng chí thương binh, các đồng chí lãnh đạo, y, bác sỹ, công nhân viên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc… 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ, biết ơn công lao to lớn với cách mạng của các Anh hùng liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân. Tri ân các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh người có công với cách mạng là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và của toàn xã hội. 

Xúc động, khâm phục và tự hào về những hy sinh, đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, đồng thời chia sẻ với những nỗi đau về thể chất, Thứ trưởng phấn khởi nhận thấy sức khỏe, tinh thần của các đồng chí thương binh và điều kiện cơ sở vật chất, sinh hoạt không ngừng được cải thiện của Trung tâm. 

94 đồng chí thương binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành thuộc ba thế hệ chống Pháp, chống Mỹ và trong thời kỳ bảo vệ xây dựng đất nước của hầu khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, có đồng chí đã gần 90 tuổi nhưng tất cả đều gắn bó yêu thương dưới mái ấm của Trung tâm…

Đồng chí thương binh nặng Nguyễn Văn Cần (SN 1957, bị thương khi chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam) không thể nằm ngửa bình thường suốt 40 năm qua

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đến tận phòng ở của các đồng chí thương binh nặng, sức khoẻ yếu, đi lại khó khăn

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, CBCS toàn lực lượng CAND sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh tri ân các đồng chí thương binh

Nhân dịp này, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã đến thăm, tặng quà tri ân các đồng chí thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành.


Vũ Linh
.
.