Khối CSND Công an tỉnh An Giang biểu dương gương người tốt, việc tốt

Thứ Hai, 08/06/2020, 14:56

Ngày 8/6, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt, trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020, Cụm thi đua Khối Cảnh sát nhân dân (CSND).


Trong giai đoạn 2015-2020, Cụm thi đua Khối CSND Công an tỉnh An Giang với 13 đơn vị đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ công tác, tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai, quán triệt, phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCS tích cực tham gia, hưởng ứng. Nhất là các đợt thi đua tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT. Qua đó đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATXH.

Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị.

Về công tác điều tra tội phạm trật tự xã hội, đã đấu tranh, triệt xóa 6.245 vụ tệ nạn xã hội, liên quan trên 22.500 đối tượng. Công tác chống buôn lậu, vận chuyển buôn bán hàng cấm, đã bắt giữ 514 vụ buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, liên quan 267 đối tượng, tổng trị giá tài sản khoảng 65,375 tỷ đồng. 

Thiếu tướng Bùi Bé Tư trao kỷ niệm chương "Người tốt, việc tốt" cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc.

Phối hợp với Công an các địa phương đấu tranh và khởi tố 91 vụ liên quan 194 bị can liên quan đến tội phạm ma túy. Song song đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng luôn được siết chặt, tình hình tai nạn giao thông kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. 

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 164.803 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu 170,29 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Võ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy  - Cụm trưởng Cụm thi đua Khối CSND trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân,

Tại Hội nghị, 12 tập thể và 14 cá nhân được biểu dương, nhận kỷ niệm chương.


Trần Lĩnh - Như Trang
.
.