Khen thưởng thành tích đấu tranh triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi

Thứ Hai, 08/03/2021, 18:48
Chiều 8/3, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tổ chức khen thưởng thành tích đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi.

Đến dự có Thượng tướng Lê Qúy Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (LHPN).

Trước đó, ngày 25/2, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Cao Bằng cùng một số địa phương đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng đường dây mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành, giải cứu 5 trẻ em, ngăn chặn việc bán con có 1 phụ nữ đang mang thai tháng thứ 8, bắt 8 đối tượng và thu giữ nhiều vật chứng.

Ngày 4/3, lãnh đạo Bộ Công an đã có Thư khen cho 3 đơn vị tham gia chuyên án: Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Cao Bằng.

Khen thưởng của lãnh đạo Bộ Công an cho Phòng 5, Phòng 9, Cục Cảnh sát hình sự; Công an huyện Thanh Trì, TP Hà Nội; Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát hình sự tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương trao thư khen cho các đơn vị tham gia chuyên án.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Thứ trưởng Lê Qúy Vương biểu dương thành tích xuất sắc của các đơn vị tham gia khám phá thành công chuyên án, giải cứu, ngăn chặn đấu tranh với tội phạm mua bán người, nhất là trẻ em, trẻ sơ sinh.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương nhấn mạnh, Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Cao Bằng đã thực hiện tốt chương trình của Chính phủ về phòng, chống mua bán người; có sự phối hợp giữa lực lượng Công an với các bộ, ngành, đặc biệt là với Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong vấn đề bảo vệ quyền cho phụ nữ, quyền của trẻ em...

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị trong triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021  đem lại niềm tin cho nhân dân; đồng thời góp tiếng nói quan trọng về quan điểm của Việt Nam với quốc tế, Liên hợp quốc trong vấn đề phòng, chống mua bán người.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương trao Quyết định khen thưởng cho các đơn vị tham gia chuyên án.

Trong mấy năm qua, tình trạng mua bán người hết sức phức tạp, trong đợt dịch bệnh COVID-19 đã phát hiện rất nhiều đường dây mua bán người, đưa người đi di cư ra nước ngoài bất hợp pháp, trong đó có cả phụ nữ, nam giới từ Việt Nam đi nước ngoài. Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng mua bán trẻ em, bào thai, thai nhi, mộ... “Đây là vấn đề hết sức vô nhân đạo”- Thứ trưởng Lê Qúy Vương nhấn mạnh.

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng hoa, động viên Hội phụ nữ Cục Cảnh sát hình sự trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương hoan nghênh Hội LHPN Việt Nam đã nhận, chăm sóc các cháu sơ sinh được giải cứu trong chuyên án. Mong muốn Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục sát cánh cùng với lực lượng Công an làm tốt công tác phòng, chống mua bán người.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà tặng Giấy khen Cục Cảnh sát hình sự cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương đề nghị, thời gian tới Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị tiếp tục điều tra, mở rộng, thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý triệt để chuyên án. Qua đây, cần chú ý rút ra phương thức thủ đoạn, hoạt động, chặn đứng loại tội phạm này, đồng thời tuyên truyền, cảnh tỉnh, răn đe đối tượng.

Minh Hiền
.
.