Khen thưởng các đơn vị giải quyết nhanh vụ nổ súng tại Cần Thơ

Thứ Bảy, 06/03/2021, 11:31
Sáng 6/3, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã đến động viên, khen thưởng cho các đơn vị thuộc Công an TP Cần Thơ có thành tích xuất sắc khống chế, truy bắt hai nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn, sử dụng súng quân dụng, xảy ra vào khoảng 16h30’ ngày 3/3 tại đường Trần Văn Khéo (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).


Theo đó, UBND TP Cần Thơ thưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ 20 triệu đồng; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ, Công an quận Ninh Kiều, Công an phường Cái Khế, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TP Cần Thơ, mỗi đơn vị 10 triệu đồng, trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm TP Cần Thơ.

Đồng chí Trần Việt Trường phát biểu, đánh giá cao thành tích, chiến công của Công an TP Cần Thơ.

Tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND thành phố về kết quả giải quyết vụ án. 

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án với các hành vi giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng; tạm giữ 30 đối tượng liên quan, thu giữ 2 khẩu súng quân dụng loại K54, 1 hộp tiếp đạn, 5 viên đạn, 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn, nhiều hung khí tự chế và 1 xe ô tô 16 chỗ BKS 51B-112.41 cùng nhiều tang vật liên quan khác. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng, truy xét nguồn gốc 2 khẩu súng, xử lí theo quy định pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận phát biểu tại buổi khen thưởng.

“Ban Giám đốc Công an thành phố đang tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị địa phương khẩn trương điều tra truy xét theo nóng dấu vết, quyết bắt giữ bằng được các đối tượng gây án để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Công an TP Cần Thơ quyết tâm đấu tranh, trấn áp đến cùng, không để hình thành tội phạm băng nhóm, hoạt động theo kiểu xã hội đen, giữ vững ANTT trên địa bàn” – Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Việt Trường trao khen thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ.
Đồng chí Trần Việt Trường, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận trao khen thưởng cho các đơn vị thuộc Công an TP Cần Thơ đã có thành tích xuất sắc khống chế, truy bắt hai nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn, có sử dụng súng quân dụng, xảy ra vào chiều 3/3, tại đường Trần Văn Khéo (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Thay mặt Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, đồng chí Trần Việt Trường ghi nhận, đánh giá cao chiến công mà Công an TP Cần Thơ đạt được. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định, chiến công của các đơn vị thuộc Công an TP Cần Thơ đã thể hiện bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm… vì bình yên cuộc sống và đảm bảo ANTT, an toàn cho nhân dân thành phố.

 “Các đối tượng rất manh động, liều lĩnh, sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm, thậm chí là súng quân dụng để giải quyết mâu thuẫn từ nợ nần do cá độ bóng đá. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an thành phố, Công an các đơn vị, địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế, bắt giữ 14 đối tượng liên quan, thu giữ súng cùng nhiều hung khí. Đồng thời truy bắt nhanh các đối tượng còn lại. Qua đó, giữ vững ANTT trên địa bàn, tạo bình yên cuộc sống cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương” – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu và yêu cầu Công an TP Cần Thơ tiếp tục phát huy những thành tích, chiến công đã đạt được, kiên quyết đấu tranh với tội phạm.

Đảng ủy, UBND phường Cái Khế trao thưởng Tổ phản ứng nhanh Công an phường.

Như Báo CAND đã thông tin, chiều 3/3, một nhóm thanh niên từ TP Hồ Chí Minh, do Nguyễn Thanh Bình (tức Bình Sâm, SN 1978, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, di chuyển trên xe ô tô 16 chỗ BKS 51B-112.41 đến TP Cần Thơ hẹn gặp nhóm thanh niên do Đặng Quang Minh (tên gọi khác Minh Mập, SN 1976, ngụ khu vực 4, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cầm đầu, để giải quyết nợ từ việc cá độ bóng đá. 

Hai nhóm hẹn gặp nhau tại quán Hiphland Garden Coffee (số 98, đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Tại đây 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả, hỗn chiến. Các đối tượng sử dụng súng quân dụng và hung khí tự chế để “xử lí” nhau.

2 khẩu súng quân dụng cùng nhiều hung khí nguy hiểm bị thu giữ.
Các đối tượng liên quan.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận tại hiện trường, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ nhanh chóng phối hợp với Công an quận Ninh Kiều, Công an phường Cái Khế, bao vây, khống chế, bắt giữ 14 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 súng quân dụng loại K54, 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn, 5 dao tự chế và 1 xe ô tô 16 chỗ BKS 51B-112.41….


Văn Đức - Trần Lĩnh
.
.